Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Mỏ nước khoáng chỉ để... nhổ lông gà

Thứ Sáu 12/10/2018 | 10:58 GMT+7

VHO- Theo người dân, bình quân một ngày hai mỏ nước khoáng ở xã Vạn Phú và Vạn Long (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) phun trào ra tự nhiên khoảng 1.000m3 nước. Hai dòng nước khoáng nóng hổi đã lãng phí như thế suốt hàng chục năm qua.

 Người dân dùng nước khoáng để làm làm thịt vịt, thịt gà

Nằm cách trung tâm xã Vạn Phú chừng 4 km, mỏ nước khoáng nóng tại thôn Tân Phú hằng ngày vẫn phun trào ra bờ suối Hốc Chim. Theo người dân địa phương, hơn 20 năm trước có công ty đưa máy móc về khoan, thăm dò. Sau 2 ngày thì dòng nước phun lên rất mạnh, nóng hổi. “Hồi đó ai cũng nghĩ rồi đây người dân thôn Tân Phú sẽ giàu có, con em sẽ có việc làm. Nhưng đợi hơn 20 năm rồi, chẳng còn ai nhắc đến nước nóng nữa. Dòng nước nóng giờ chỉ để người dân vặt lông gà, lông vịt”, một người dân chán nản nói.

Tại xã Vạn Long cũng có một nguồn nước nóng khác cũng phun trào ra tự nhiên, lãng phí hàng chục năm qua. Nguồn nước nóng này nằm ở giáp ranh giữa xã Vạn Long và Vạn Thọ đã được khoan và xây dựng, có vòi dẫn hoàn thiện, nhưng sau nhiều năm không ai chăm sóc, cộng với việc người dân mang gà, vịt, heo đến đây làm thịt khiến khu vực này hôi thối, ô nhiễm nặng. “Nước ở đây rất nóng, có thể gây bỏng. Vào mùa đông hay ngày trời mưa, nhiều người dân vẫn ra đây tắm, giặt”, lãnh đạo xã Vạn Long nói.

Theo tìm hiểu, cả hai mỏ nước khoáng trên đều do Công ty TNHH MTV nước khoáng Tu Bông (Công ty Tu Bông) quản lý. Đây là công ty của cố nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Thanh Tùng. Theo lãnh đạo xã Vạn Long, khoảng những năm 1990, ông Nguyễn Thanh Tùng cho đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng trên diện tích rộng hơn 19.000m2 tại thôn Cổ Mã (xã Vạn Thọ). “Khi đó Công ty Tu Bông được cấp phép khai thác nguồn nước khoáng tại đây, để sản xuất nước khoáng đóng chai. Tuy nhiên, nhà máy hoạt động được hơn 6 năm thì dừng sản xuất. Hai nguồn nước khoáng cũng bỏ hoang từ đó đến nay”, lãnh đạo huyện Vạn Ninh thông tin. Cũng theo vị lãnh đạo này, việc lãng phí tài nguyên ở hai mỏ nước khoáng đã được đưa ra bàn thảo nhiều lần, tỉnh cũng vào cuộc nhưng chưa có kết quả thiết thực nào.

 Hằng ngày dòng nước khoáng tự nhiên phun trào ra môi trường rất lãng phí

Huyện chỉ mong sớm có đơn vị, doanh nghiệp đến đầu tư để vừa không phí phạm tài nguyên, vừa tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương”, lãnh đạo huyện Vạn Ninh nói. Theo UBND huyện Vạn Ninh, hiện giấy phép khai thác nước khoáng do Bộ TN&MT cấp cho Công ty Tu Bông đã hết hạn. Đồng thời, năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ngừng hoạt động.

Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện đơn vị đang tiến hành khảo sát nguồn nước khoáng nóng tại xã Vạn Phú và Vạn Thọ. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý, đầu tư khai thác nguồn tài nguyên nước khoáng nóng ở 2 khu vực này.

Cuối năm 2016, lãnh đạo Công ty Tu Bông thông tin đang hoàn tất thủ tục để xin Bộ TN&MT cấp giấy phép khai thác. Dự kiến cuối tháng 12.2016 sẽ hoàn thành và trong năm 2017 đơn vị sẽ đầu tư xây dựng lại nhà máy để khai thác, sản xuất nước khoáng đóng chai. Tuy nhiên, đến nay các mỏ nước khoáng này vẫn còn bỏ hoang, hôi thối gây ô nhiễm môi trường. 

  Theo Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, trữ lượng nước khoáng tại thôn Cổ Mã (xã Vạn Thọ) là nguồn nước khoáng thiên nhiên khoáng hóa vừa, có giá trị trung bình, nhiệt độ đạt 760C; trữ lượng ở cấp độ B (trữ lượng thăm dò) đạt 864m3/ngày, trữ lượng cấp độ C1 (tài nguyên dự tính) đạt 1.010m3/ngày.

 L.XUÂN

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top