Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Ký cờ hòa bình tại Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng

Chủ Nhật 30/09/2018 | 21:51 GMT+7

VH- Trong khuôn khổ cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018, được tổ chức vào ngày 30.9, tại không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đông đảo người dân thủ đô và du khách đã chung tay ký cờ hòa bình sau nghi thức đọc Thông điệp Hòa bình.

Người dân thủ đô và bạn bè quốc tế cùng chung tay ký cờ hòa bình

Đây là nghi thức truyền thống, được tổ chức nhằm truyền đi thông điệp về thủ đô Hà Nội nói riêng, đất nước, con người Việt Nam nói chung luôn yêu chuộng hòa bình, muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Nghi thức này cũng góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh về thủ đô Hà Nội luôn thân thiện, mở rộng vòng tay đón bạn bè quốc tế. 
Phát biểu lại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban chỉ đạo Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 khẳng định: "Phát triển cùng thủ đô và đất nước, Giải chạy Báo Hà Nội mới đã ra đời và trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, có tác động tích cực tới đời sống văn hoá, tinh thần của người dân Hà Nội”. 

Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng là giải đấu có truyền thống nhất của điền kinh Việt Nam 

Ông Quý cũng nhấn mạnh, Giải chạy Báo Hà Nội mới đã trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Mùa giải năm 2018 là kỳ giải tròn 45 năm tuổi, trở thành một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của làng điền kinh Việt Nam.
Giải chạy Báo Hà Nội mới là sự kiện thể thao mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 19 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là “Thành phố Vì hòa bình”… 
Đặc biệt, mùa giải năm 2018, đã có 397.021 người chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông, cho thấy sự nâng tầm về chất lượng và quy mô của giải đấu, khẳng định sức sống mạnh mẽ và sự lan tỏa của giải đấu giàu truyền thống này. Tại vòng chung kết, đã có 1500 người tham gia vào sáng 30.9, tranh tài ở 12 nội dung thi đấu của giải.
Phần hấp dẫn nhất của cuộc thi là các cuộc tranh tài ở nội dung nâng cao khối mở rộng, với sự góp mặt, thi đấu của hơn 160 vận động viên thuộc 20 đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành, ngành. Giải năm nay ghi đậm chiến thắng áp đảo của đoàn Bộ đội Biên phòng ở khối mở rộng. Trọn bộ huy chương Nhất, Nhì, Ba nội dung cá nhân nam, giải Nhất đồng đội nam và giải Nhất toàn đoàn nội dung nâng cao khối Mở rộng đều thuộc về Bộ đội Biên phòng…

T.S

 

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top