Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Đại hội Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương lần thứ 21

Thứ Tư 26/09/2018 | 09:23 GMT+7

VH- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Huế và Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPPA) vừa tổ chức khai mạc Đại hội IPPA lần thứ 21.

Đại hội có sự tham gia của hơn 700 nhà nghiên cứu và sinh viên sau đại học đến từ 53 quốc gia trên thế giới. IPPA là cơ quan cao nhất về di sản khảo cổ và khảo cổ học của khu vực Thái Bình Dương, hoạt động vì mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu về thời tiền sử Đông Á và khu vực Thái Bình Dương, duy trì trao đổi học thuật và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức trong nghiên cứu tiền sử. Mỗi kỳ đại hội (4 năm/lần) của IPPA được coi là hoạt động lớn nhất trên thế giới dành riêng cho khảo cổ học ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Năm 2009, thủ đô Hà Nội từng là nơi được tổ chức đại hội của IPPA, đến nay lại tiếp tục được tổ chức tại TP Huế, đây là điều mà hiếm quốc gia nào trên thế giới có được. Đại hội IPPA kỳ này sẽ kéo dài đến hết ngày 28.9, tập trung vào nhiều chuyên đề, như: Trống đồng di sản văn hóa đương đại Đông Nam Á; những quan điểm mới và nổi bật về các khu định cư ở Đông Nam Á; Bảo tàng quốc gia và những nghiên cứu hiện tại; các vấn đề và chiến lược sáng tạo về di sản khảo cổ học; thay đổi các mô hình cổ nhân chủng học ở Đông Nam Á; sự phát triển mới về con người, văn hóa và môi trường; đảo Đông Nam Á thời kỳ tiền đồ đá mới; mỗi liên hệ trong thời đại đồ sắt ở phía Bắc Việt Nam và phía Nam Trung Quốc; nghiên cứu gần đây và những khía cạnh mới trên những cánh đồng Chum ở Lào; nghiên cứu mới trên lĩnh vực nghệ thuật và khảo cổ Myanmar; sự di cư, lưu động và tục lệ an táng ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và phía Tây Thái Bình Dương…

Riêng phía Việt Nam sẽ có những trao đổi về chuyên đề “Những nghiên cứu gần đây của khảo cổ học Việt Nam” của PGS.TS Nguyễn Giang Hải - Giám đốc Viện Khảo cổ học; và “Di sản văn hóa Huế và công tác bảo tồn” của TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

SƠN THÙY

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

VHO - Ngày 28.3, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Chi tiết
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top