Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Người K’Ho dưới chân núi Lang Biang làm du lịch Người K’Ho dưới chân núi Lang Biang làm du lịch

Người K’Ho dưới chân núi Lang Biang làm du lịch

7104

VHO - Cộng đồng người Cil, Lạch thuộc dân tộc K’Ho vốn là những cư dân định cư lâu đời tại khu vực chân núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng). Từ cuộc sống chủ yếu dựa vào việc lên nương rẫy trồng ngô, trồng lúa, chăn nuôi gia súc…, trong những năm gần đây, đồng bào đã biết tận dụng các giá trị văn hóa truyền thống để làm du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của cộng động và góp phần bảo tồn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình...

Phú Yên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Phú Yên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phú Yên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

0 7439
VHO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh). Theo đó, Phú Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 8,5 - 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng...

Quảng Nam: Kết nối các điểm đến với làng du lịch cộng đồng ở vùng cao

VHO - Bên cạnh việc khôi phục, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, nhiều làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) ở miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng làm mới, đa dạng sản phẩm du lịch dịch vụ, nỗ lực kết nối với các điểm đến ở những địa phương khác để hình thành những tour, tuyến du lịch hấp dẫn du khách. 

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí - ảnh báo chí "Du lịch Hải Phòng - đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển”

VHO - Được phát động từ ngày 26.5.2023, Cuộc thi báo chí - ảnh do Hiệp hội Du lịch Hải Phòng phối hợp Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm báo chí ở nhiều thể loại báo in, báo điện tử, phóng sự phát thanh và truyền hình, ảnh nghệ thuật, vượt ngoài dự kiến mong đợi với khoảng 400 tác phẩm.

Thiên đường du lịch sang trọng bậc nhất Việt Nam gọi tên Phú Quốc

VHO - Phú Quốc sở hữu nhiều cái “nhất của nhất” trong số các khu du lịch biển ở Việt Nam. Nếu đặt lên bàn cân với những điểm du lịch nổi tiếng như Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan), Maldives, hay xa hơn là những bãi biển lừng danh ở Caribbean hay Địa Trung Hải, Phú Quốc không hề kém cạnh.

Khởi động Năm Du lịch quốc gia 2024: Tạo đột phá để du lịch Điện Biên phát triển

VHO- Để khởi động các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2024, ngày 1.1.2024, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Điện Biên trong khuôn khổ Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ IX và Giải Vô địch các CLB Dù lượn quốc gia lần thứ IV năm 2024.

Festival Huế diễn ra liên tục, kéo dài trong cả năm 2024

VHO - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức công bố Festival Huế 2024 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn, khởi động Festival Huế 2024 định hướng tổ chức lễ hội bốn mùa, là sự mở đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng mới về sự phát triển của vùng đất Cố đô Huế.

Du khách thích thú cùng “xuống đồng” với nông dân

VHO- Từ năm 2024, Lễ hội xuống đồng của nông dân phường Cẩm Châu, TP Hội An (Quảng Nam) đã được chính quyền TP đưa vào danh mục sự kiện, lễ hội định kỳ hằng năm. Lễ hội chính thức diễn ra vào sáng qua 2.1, tuy nhiên, từ trước đó một ngày, nhiều du khách, người dân đã háo hức đổ về Làng rau An Mỹ, phường Cẩm Châu để tham gia công tác chuẩn bị cho Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu năm 2024 với rất...

Đưa Mường Lay thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Điện Biên

VHO - Đến Mường Lay những ngày này mới thấy hết không khí sôi động, đầy sức sống với các hoạt động mở màn cho Năm Du lịch quốc gia- 2024 Điện Biên: Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ 9 và Giải Vô địch các CLB Dù lượn quốc gia lần thứ 4 năm 2024.

Bắt đầu13141516171819202122Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top