Bến Bạch Đằng thành điểm du lịch đường sông

VHO- Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, Thường trực UBND TP.HCM đã có kết luận đồng ý chủ trương tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại bến Bạch Đằng (quận 1) với thời hạn khai thác tạm thời một năm. Sở GTVT TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy trong quá trình triển khai hoạt động. Nếu không đảm bảo các nội dung trên, phải khẩn trương báo cáo, đề xuất chấm dứt hoạt động khai thác.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các doanh nghiệp tự thực hiện di dời không bồi thường khi thành phố triển khai thực hiện quy hoạch bến Bạch Đằng. Việc neo đậu của phương tiện tàu nhà hàng Elisa tại bến Nguyễn Kiệu (quận 1) vào các dịp Lễ, Tết phải báo cáo và xin ý kiến UBND TP.HCM.

Với việc đồng ý của UBND TP.HCM cho khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại bến Bạch Đằng tạm thời một năm, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho du lịch đường thủy của thành phố, vốn bị “kìm chân” lâu nay.

H. H

Ý kiến bạn đọc