Tổ chức Ngày hội VHTT các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVII

VHO - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao (VHTT) các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVII, năm 2024.

Tổ chức Ngày hội VHTT các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVII - Anh 1

Ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định

Theo đó, Ngày hội với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8.6, tại thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh), với sự tham gia của 6 đoàn nghệ nhân, diễn viên, VĐV đến từ các huyện: Vân Canh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Phù Cát.

Ngày hội diễn ra 5 hoạt động văn hóa và 2 hoạt động giao lưu, gồm: Thi trại đẹp, thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng, thi người đẹp các dân tộc thiểu số, thi trình diễn lễ hội dân gian, thi trình diễn nghề thủ công truyền thống; giao lưu văn hóa cồng chiêng và giao lưu văn hóa ẩm thực. 5 nội dung thi thể thao sẽ được tổ chức tại Ngày hội gồm: Bắn nỏ (nam, nữ), đẩy gậy (nam, nữ), kéo co, bóng đá nam (5 người), bóng chuyền nữ (6 người).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang, Ngày hội VHTT các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tổ chức Ngày hội VHTT các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XVII - Anh 2

Nét đẹp truyền thống của làng Ba Na Kriêm huyện miền núi Vĩnh Thạnh

Góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bình Định đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 76- KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc