Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc

VH- Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra Đêm hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018 do Bộ VHTTDL tổ chức.

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 1

         Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chào mừng Đêm hội

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc Đêm hội

          Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương cùng khoảng 300 đồng bào các dân tộc từ khắp vùng miền Tổ quốc.

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 3

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu trong Đêm hội

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 4

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng nghệ sĩ

          Ngay sau phần phát biểu chào mừng của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là chương trình nghệ thuật Âm vang đất Việt gồm 6 phần với nội dung giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đa dạng, phong phú thể hiện qua bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đêm hội diễn ra trong không khí nồng ấm và sâu lắng.

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 5

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 6

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 7

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 8

Nồng ấm Đêm hội Văn hóa dân tộc - Anh 9

Chương trình nghệ thuật trong Đêm hội

          Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là ngày hội lớn thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc, là dịp để cộng đồng các dân tộc giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn góp phần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt hoạt động văn hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc trong điều kiện mới.

Trần Huấn

 

Ý kiến bạn đọc