Tổng kết phong trào “Thiếu nhi ham đọc sách”

VHO- Nằm trong khuôn khổ Phiên chợ sách 2019, Thư viện hoa Khọc tổng hợp Đà Nẵng đã tổ chức lễ tổng kết, phát thưởng cho những em thanh, thiếu nhi đọc sách 2018 - 2019, đồng thời phát động phong trào đọc sách năm 2019 - 2010.

Tổng kết phong trào “Thiếu nhi ham đọc sách” - ảnh 1

Các em thiếu niên nhận giải trong phong trào thiếu nhi ham đọc sách 

Giải thưởng dành cho các em dựa trên các tiêu chí: học sinh ham đọc sách, mượn trả sách đúng thời hạn, có ý thức bảo quản, giữ gìn sách, không mượn truyện tranh và có thành tích đọc sách vượt trội. Theo đó, đã có 50 học sinh các khối Tiểu học, THCS, Mầm non được nhận giải thưởng ham đọc sách. 

Trong những năm qua, với mong muốn xây dựng phòng đọc sách thiếu nhi là điểm đến văn hóa, tri thức không thể thiếu, từ đó lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, Thư viện Đà Nẵng đã liên tục đổi mới các hoạt động giới thiệu sách hay, sách mới hàng tháng để thu hút các độc giả "nhí", bổ sung 4.589 bản tài liệu thiếu nhi, cấp gần 2.000 thẻ thư viện.

Tổng kết phong trào “Thiếu nhi ham đọc sách” - ảnh 2

Thư viện Đà Nẵng là nơi tổ chức những phong trào thi đua, học tập sôi nổi của thiếu nhi thành phố

Với gần 37.000 bản sách phòng thiếu nhi, Thư viện Đà Nẵng đã trở thành nơi tìm kiếm tri thức quen thuộc của các độc giả nhí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, là lựa chọn an toàn, lý tưởng của các bậc cha mẹ. Trong thời gian qua đã có khoảng 41.244 lượt độc giả đến thư viện; lượt sách luân chuyển tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra các chương trình lý thú như tổ chức cuộc thi “Em là thủ thư nhí”; trình chiếu phim 3D trong dịp hè; “Vui cùng câu lạc bộ ứng dụng - Stem”… sẽ góp phần làm tăng thêm lượng độc giả đến thư viện trong mùa hè năm 2019.

Ông Phạm Hồng Thái – Giám đốc Thư viện Đà Nẵng chia sẻ: “Nhằm phát động phong trào đọc sâu rộng, trong năm học 2019 - 2010, Thư viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động  như định hướng các em trong việc chọn lựa sách tốt, sách hay… theo từng độ tuổi, đồng thời tổ chức có chất lượng các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp hè”. 
NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc