TP.HCM tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc

VHO- Tối 20.4, tại Công viên 23.9 (quận 1), Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019. Đây là hoạt động hướng đến Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), cùng với chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày Bắc Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.4.1946 - 19.4.2019 ).

TP.HCM tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc - ảnh 1

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Thị Thu Hoài trao giải Hoa khôi cho thí sinh Đinh Thị Hoài Liễu

Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã tổ chức Cuộc thi và trao giải nét đẹp thanh niên các dân tộc Việt Nam cho 11 cô gái xinh đẹp, duyên dáng và tài năng đến từ các dân tộc khác nhau, hiện đang công tác trên khắp các địa bàn TP. Kết quả chung cuộc, thí sinh Đinh Thị Hoài Liễu đến từ đơn vị Uỷ ban hội quận 1 dành được giải Hoa khôi cho Cuộc thi nét đẹp thanh niên các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, Ngày hội văn hóa dân tộc còn tuyên dương 23 gương thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, tham gia tích cực công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị năm 2019. 

TP.HCM tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc - ảnh 2

Tuyên dương các gương mặt thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Kết thúc chương trình là Liên hoan Giai điệu Lạc Hồng với các bài bài hát, bài múa mang âm hưởng dân tộc khắp mọi miền đất nước. Gala là hành trình để khán giả cùng các vị khách mời trải nghiệm các nét du lịch văn hóa đa dạng từ miền xuôi lên miền ngược, từ miền núi về đồng bằng. Ngoài ra, các bạn của KTX sinh viên Lào cũng tham gia một số tiết mục văn nghệ mang đặc trưng riêng của đất nước mình. 

TP.HCM tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc - ảnh 3

Tiết mục văn nghệ trong Gala Giai điệu Lạc Hồng

Thông qua Ngày hội, Ban tổ chức mong muốn được tôn vinh các bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền, giới thiệu đến hội viên, thanh niên, người dân TP các giá trị truyền thống. Đồng thời góp phần gìn giữ các bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giáo dục truyền thống tinh thần yêu nước, lòng tự hào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc