Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác du lịch

Thứ Sáu 24/05/2019 | 10:53 GMT+7

VHO-Ngày 22.5, tại Thủ đô Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tham dự khai mạc Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và bà Doguzova Z.V. - Chủ tịch Cơ quan Liên bang về Du lịch Nga ký “Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Liên bang về Du lịch Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2024”. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng D. A. Medvedev chứng kiến ký kết hợp tác du lịch

Biên bản hợp tác du lịch nhằm triển khai Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực du lịch, ký tại Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1997; đồng thời nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Biên bản hợp tác trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2024 được ký kết với các nội dung chính: Thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật về tình hình phát triển du lịch, số liệu thống kê và các thông tin khác liên quan đến du lịch, việc thực hiện chiến lược marketing du lịch của mỗi nước.Tăng cường thu hút lượng khách du lịch từ Việt Nam và Liên bang Nga, hỗ trợ các công ty du lịch của Việt Nam và Liên bang Nga tham gia các triển lãm du lịch quốc tế cũng như các sự kiện chuyên ngành được tổ chức trên lãnh thổ  hai nước cũng như các cơ chế hợp tác du lịch của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Hợp tác đối thoại ASEAN-Nga và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Thúc đẩy trao đổi đoàn chuyên gia, báo chí chuyên ngành du lịch và phát triển hợp tác giữa các công ty du lịch của Việt Nam và Liên bang Nga đang đầu tư vào ngành du lịch; thúc đẩy trao đổi thông tin và chuyên gia giữa các cơ sở đào tạo chuyên ngành và các cơ quan hữu quan khác trong lĩnh vực du lịch nhằm mục đích học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên cho ngành du lịch. Mỗi bên chủ trương tích cực tham gia vào các hội thảo, hội nghị du lịch do Bên kia tổ chức.

Trong những năm gần đây, lượng du khách Nga đến Việt Nam có xu hướng tăng trưởng nhanh. Nga luôn giữ vị trí trong top 5 quốc gia châu Âu có lượng khách đông nhất chọn Việt Nam làm điểm du lịch. Trong giai đoạn từ 2014-2018, số du khách Nga đến Việt Nam tăng gần 50%, năm 2014, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 365.000 lượt người, trong đó năm 2018, số du khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 606.637 lượt người, tăng khoảng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 4 tháng đầu năm 2019, số khách Nga đến Việt Nam đạt 273.782 lượt người, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Biên bản hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31.12.2024với các nội dung nhằm tiếp tục tăng cường lượng trao đổi khách du lịch Việt Nam và Nga, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

ĐỨC THẮNG (từ Moskva, Liên bang Nga)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top