Việt Nam - Uruguay: Tăng cường hợp tác thể thao

VHO - Sáng 18.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp ngài Fernando Caceres Andres, Tổng Thư ký Ban Thư ký Thể thao quốc gia Cộng hòa Đông Uruguay.

Việt Nam - Uruguay: Tăng cường hợp tác thể thao - Anh 1

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tiếp Tổng Thư ký Ban Thư ký thể thao quốc gia Cộng hòa Đông Uruguay

Tại buổi tiếp, ngài Fernando Caceres Andres gửi lời chúc mừng những thành tích đã đạt được của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, đồng thời cho rằng với đà phát triển như hiện nay, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Ngài Fernando Caceres Andres cho biết, bóng đá cũng là môn thể thao mà Uruguay đạt được nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Hiện nay, đội bóng quốc gia của Uruguay đang có nhiều trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho World Cup. Tổng Thư ký Ban Thư ký Thể thao quốc gia Cộng hòa Đông Uruguay bày tỏ mong muốn có sự hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Việt Nam - Uruguay: Tăng cường hợp tác thể thao - Anh 2

Ngài Fernando Caceres Andres tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Lê Khánh Hải

Cảm ơn sự quan tâm và những đánh giá tích cực về bóng đá Việt Nam của ngài Fernando Caceres Andres, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết, người dân Việt Nam rất yêu bóng đá. Trong thời gian tới, Việt Nam không chỉ đầu tư cho bóng đá chuyên nghiệp mà còn chú trọng cả bóng đá học đường, bóng đá phong trào. Thứ trưởng cũng đã bày tỏ ủng hộ với đề xuất hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Việt Nam – Uruguay, nhất là những môn thể thao thế mạnh của hai bên.

Q.NGA; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc