Mỹ: Sẽ rất tồi tệ nếu không thực hiện chỉ dẫn phòng tránh Covid-19

VHO- Giám đốc Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cảnh báo một mùa Thu tồi tệ nhất nếu không thực hiện các chỉ dẫn phòng tránh dịch Covid-19.

Mỹ: Sẽ rất tồi tệ nếu không thực hiện chỉ dẫn phòng tránh Covid-19 - Anh 1

Mỹ đã ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm và hơn 165.000 ca tử vong. (Ảnh minh họa: AFP)

Giám đốc CDC Robert Redfield cho rằng, nếu người dân Mỹ không thực hiện các biện pháp phòng tránh Covid-19 như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một mùa Thu tồi tệ nhất trong lịch sử.

 Theo ông Redfield, số ca nhiễm mới tăng vọt cùng với mùa cúm sắp tới sẽ khiến tình hình vô cùng tồi tệ ở Mỹ và dẫn tới tình trạng quá tải ở các bệnh viện cũng như thiếu hụt các nguồn cung y tế trong việc đối phó với dịch bệnh.  

Ông Redfield cho biết, CDC kêu gọi người dân tiêm phòng cúm và cơ quan này đã mua bổ sung 10 triệu liều vaccine chống cúm, nhiều hơn rất nhiều so với số lượng mọi khi là nửa triệu liều. Ông Redfield cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ những chỉ dẫn phòng tránh dịch Covid-19 như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng và duy trì khoảng cách 2m cũng như tránh những đám đông lớn, đặc biệt là trong nhà.

Mỹ đã ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm và hơn 165.000 ca tử vong. Riêng trong ngày 12.8, số người chết do Covid-19 ở Mỹ là hơn 1.500, mức cao nhất kể từ tháng 5.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc