Tiếp tục phối hợp, thực thi hiệu quả các chính sách về bản quyền

VHO- Chiều 23.6 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” cho ông Bùi Nguyên Hùng (Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL). Kỷ niệm chương nhằm tôn vinh cá nhân có những đóng góp cho ngành khoa học công nghệ.

Tiếp tục phối hợp, thực thi hiệu quả các chính sách về bản quyền - Anh 1

Tiếp tục phối hợp, thực thi hiệu quả các chính sách về bản quyền - Anh 2

Trao Kỷ niệm chương cho ông Bùi Nguyên Hùng 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến thời gian qua của ông Bùi Nguyên Hùng cùng tập thể Cục Bản quyền tác giả trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền…

Ông Đinh Hữu Phí (Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định, Cục Bản quyền tác giả đã rất nỗ lực phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ trong xây dựng chính sách. Nhờ có sự phối hợp hiệu quả, việc thực thi bảo vệ quyền tác giả và những quyền liên quan đã đạt nhiều thành tựu, hiệu quả.

Tiếp tục phối hợp, thực thi hiệu quả các chính sách về bản quyền - Anh 3

Về phần mình, ông Bùi Nguyên Hùng bày tỏ vinh dự khi được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”. Ông cho rằng đây là phần thưởng cao quý dành cho những người làm trong lĩnh vực bản quyền, tác giả. Qua đây, lãnh đạo cục Bản quyền tác giả cũng đã gửi lời cảm ơn đến Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian qua đã có sự trao đổi với Cục để thực hiện hiệu quả  quả các chính sách về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Ông Hùng cũng hy vọng thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ lẫn nhau để tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong lĩnh vực.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc