Việt Nam có thể trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới

VHO- Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định Việt Nam có khả năng trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới trong năm nay.

Việt Nam có thể trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - Anh 1

5 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn 3 triệu tấn gạo

5 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn 3 triệu tấn gạo, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch đạt 1,48 tỷ USD, tăng 25,44%. Trong đó, Philippines đứng thứ nhất về nhập khẩu gạo của Việt Nam, với hơn 400 triệu USD.

Ngoài ra, nhiều thị trường khác cũng tăng trưởng mạnh như: Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia, và Ghana. 

Trong 5 tháng đầu năm, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019, đạt bình quân 485 USD/tấn.

Bộ Công Thương nhận định với mức giá cạnh tranh và xuất khẩu đang tăng mạnh trở lại như hiện nay, Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua Thái Lan về xuất khẩu gạo toàn cầu ngay trong năm nay.

Bộ NN&PTNT dự báo từ nay đến cuối năm, lượng gạo xuất khẩu còn tiếp tục tăng khi nhiều nước mở cửa nhập khẩu trở lại. Đồng thời, nhu cầu lương thực thế giới dự báo sẽ tăng trong thời gian tới.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc