Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quốc tế đánh giá cao triển vọng phục hồi của Việt Nam

Thứ Sáu 12/06/2020 | 10:00 GMT+7

VHO- YouGov, một công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế có trụ sở tại Anh và thời báo tài chính Financial Times của Anh đã có những bài viết và đánh giá cao triển vọng phục hồi kinh tế của Việt Nam hậu đại dịch Covid-19.

 Việt Nam ở vị trí dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 95% Ảnh: YOUGOV

“Nhờ sự triển khai các biện pháp phòng Covid-19 một cách nhanh chóng, hiệu quả của Chính phủ, Việt Nam đang trên đà hồi phục với nhiều kỳ vọng tươi sáng. Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ lên tới 5% trong năm 2020”, thời báo Financial Times đánh giá.

Việt Nam đứng đầu về khả năng ứng phó

YouGov, một công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế có trụ sở tại Anh, đã xếp Việt Nam ở vị trí cao nhất trong khả năng ứng phó, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Kết quả của cuộc khảo sát này được YouGov thực hiện đối với người dân các nước về khả năng xử lý đại dịch Covid-19 của Chính phủ. Theo dữ liệu trong bảng xếp hạng của YouGov, Việt Nam nhận được sự ủng hộ cao nhất thế giới với 95%. Con số này nói lên khả năng kiểm soát dịch Covid-19 của nước ta được bạn bè quốc tế công nhận. Tính đến ngày 7.6, Việt Nam chỉ ghi nhận hơn 300 ca nhiễm Covid-19. Và một điều đặc biệt khiến cho các quốc gia trên thế giới phải thán phục và học tập theo Việt Nam, kể cả những đất nước có hệ thống y tế cũng như trang thiết bị hiện đại hơn nhiều so với nước ta, đó chính là tại Việt Nam không hề ghi nhận bất cứ ca tử vong nào do Covid-19 gây ra. Sau sự thành công trong công cuộc đẩy lùi đại dịch, Việt Nam không chỉ nổi lên ở khu vực Đông Nam Á, mà còn được ca ngợi khắp nơi trên các phương tiện truyền thông, báo chí nước ngoài.

Sau Việt Nam, vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của YouGov thuộc về Malaysia với tỷ lệ số phiếu ủng hộ là 87%. Tính đến ngày 7.6, số ca tử vong của nước này tính trên mỗi 1 triệu người là 3,62. Vị trí thứ ba thuộc về Đài Loan (Trung Quốc) với cùng tỷ lệ số phiếu ủng hộ là 87%, nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn Malaysia. Đứng cuối bảng xếp hạng của YouGov là hai nước Mexico và Anh, với số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tính trên mỗi 1 triệu người lần lượt là 104,79 và 596,07.

Trong bảng xếp hạng của YouGov, tỷ lệ số phiếu ủng hộ của người dân đối với mỗi quốc gia bằng tỷ lệ đánh giá Chính phủ “xử lý tốt” trừ đi tỷ lệ đánh giá Chính phủ “chưa làm tốt” trong khả năng kiểm soát và đẩy lùi đại dịch Covid-19. Khảo sát của YouGov thực hiện đối với 22 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới bao gồm: Việt Nam, Malaysia, Đài Loan (TQ), Australia, Đan Mạch, Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Canada, Đức, Italia, Indonesia, Philippines, Mexico, Mỹ, Na Uy, Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan và Pháp.

Nhịp sống đã trở lại bình thường

Trước đó, thời báo tài chính Financial Times cũng có bài khen ngợi 2 vùng kinh tế lớn của Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về sự trở lại nhịp sống bình thường sau khi trải qua giai đoạn phong tỏa vì sự lây lan của đại dịch Covid-19. Bài báo nêu cao tinh thần quyết liệt và những hành động nhanh chóng, kịp thời của Chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch. Cùng với đó, ý thức tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn phòng dịch của người dân Việt Nam cũng như các doanh nghiệp là điều rất đáng để học hỏi.

Việt Nam đã cho phép các trường học, quán ăn, rạp chiếu phim hay các câu lạc bộ, sân vận động mở cửa hoạt động trở lại. Bây giờ, khi đi ra ngoài đường, người dân Việt Nam không còn phải bắt buộc đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm bệnh nữa. Tính đến 10.6, Việt Nam đã bước qua ngày thứ 55 không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Đây là điều rất đáng mừng và tự hào đối với người dân Việt Nam trong bối cảnh một số quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 lần thứ hai.

Có thể khẳng định rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia cẩn trọng nhất trong công tác kiểm soát dịch. Với những kế hoạch khẩn trương truy tìm lịch trình tiếp xúc của bệnh nhân Covid-19, không chỉ F1 mà còn đối với F2, lập tức phong tỏa khu vực có người lây nhiễm, yêu cầu người tiếp xúc đến những khu cách ly tập trung hoặc tự cách ly tại nhà dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Chính phủ Việt Nam cũng đang cân nhắc kế hoạch mở cửa biên giới trở lại với một số chuyến bay thương mại với những biện pháp đảm bảo an toàn, chống lây nhiễm Covid-19. Niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hậu đại dịch của Việt Nam ngày càng được củng cố vững chắc hơn, cùng với đó là sự nỗ lực cao của Chính phủ và sự đồng lòng góp sức của người dân Việt Nam. 

 BÌNH PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top