Kết nối du lịch Nha Trang-Hạ Long

VHO - Chiều 10.6, tại TP. Nha Trang, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Hội nghị xúc tiến, kích cầu du lịch, kết nối du lịch Nha Trang – Khánh Hòa và Hạ Long – Quảng Ninh, thu hút khách du lịch đến với 2 tỉnh sau dịch Covid-19.

Đến dự có lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa, Sở Du lịch, Sở VHTTDL nhiều tỉnh thành và  đại diện 200 doanh nghiệp du lịch trong cả nước.

Kết nối du lịch Nha Trang-Hạ Long - ảnh 1

Rất đông đảo các doanh nghiệp du lịch quan tâm đến sản phẩm du lịch Khánh Hòa và Quảng Ninh

Tại Hội nghị, Ban tổ chức chương trình đã giới thiệu nhiều chương trình tour, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn và những tiềm năng du lịch của 2 tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ninh đến các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp du lịch. Đồng thời các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến góp phần phát triển ngành Du lịch 2 tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Mặc dù hai địa phương đều tương đồng về du lịch biển, đảo, tuy nhiên, các sản phẩm du lịch được tạo ra lại rất khác biệt. Do đó, việc tăng cường hợp tác phát triển du lịch Khánh Hòa – Quảng Ninh sẽ tạo ra các chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng để hấp dân và phục vụ du khách tốt hơn. Thực hiện việc kích cầu du lịch, Quảng Ninh và Khánh Hòa đều đã có các chính sách kịp thời. Do vậy, các doanh nghiệp du lịch hai địa phương cần liên kết mạnh hơn nữa để tạo thành các liên minh kích cầu du lịch giữa các tỉnh với nhau, từ đó tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người dân Việt Nam đi du lịch Việt Nam hơn nữa.

Ông Ngân mong muốn hai địa phương sớm có đường bay thẳng giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để thuận lợi cho du khách đi lại.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, hiện nay, địa phương miễn phí 100% vé tham quan vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh hết năm 2020. Ngoài ra, du khách khi qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử và phục vụ xe buýt miễn phí từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến TP. Uông Bí...

Cũng tại chương trình, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu khái quát về chương trình kích cầu du lịch nội địa Nha Trang - Khánh Hòa. Đồng thời đánh giá việc tổ chức hội nghị này là dịp để các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa và các địa phương khác tìm hiểu, giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác với Quảng Ninh, góp phần khôi phục, phát triển ngành Du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, ông Lê Hữu Hoàng khẳng định, Khánh Hòa sẽ luôn quan tâm hỗ trợ, đồng hành với các doanh nghiệp du lịch của địa phương và Quảng Ninh để thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc