Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hàng ngàn người dân Thủ đô hiến máu cứu người giữa mùa dịch

Thứ Năm 23/04/2020 | 20:41 GMT+7

VHO- Sau tết Nguyên Đán năm 2020, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của Covid-19. Trước thực tế này, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân hiến máu nhân đạo" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hàng ngàn người dân thủ đô đã nhiệt tình tham gia hiến máu, thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch.

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Trung bình mỗi ngày Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cần khoảng 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 bệnh viện của 26 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc. Riêng nhóm máu O cần tối thiểu gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng máu dự trữ trong kho chỉ duy trì được ở mức 7.000 đơn vị, nhóm máu O chỉ chiếm 30% tổng lượng máu dự trữ.

Trong tháng 3.2020, Viện chỉ tiếp nhận được 16.000 đơn vị máu, trong khi con số này ở các năm là 32.000 - 36.000 đơn vị. Đặc biệt, trong các tuần liên tiếp, Viện chỉ tiếp nhận được 50- 60 đơn vị máu/ngày do tâm lý e ngại đến chỗ tập trung đông người của những người có nguyện vọng hiến máu. Nhiều lịch hiến máu đã được lên kế hoạch từ trước tết Nguyên Đán đều bị hoãn hoặc hủy.

Người dân hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chính vì vậy, để công tác điều trị các bệnh về máu không bị gián đoạn, vừa qua viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phát động chương trình kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, đặc biệt là nhóm máu O, A.

Những ngày gần đây trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tại nhiều địa điểm hiến máu trên địa bàn Hà Nội như: Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy), 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân), số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa), số 1, ngõ 40, Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng)… có rất đông người dân nhiệt tình đăng ký hiến máu với tâm niệm “một giọt máu cho đi có thể giúp một cuộc đời ở lại”.

Công tác tiếp nhận máu được thực hiện an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngồi chờ đến lượt mình hiến máu, anh Trần Ích Bảo (giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Hà Nội) cho biết: “Mặc dù cũng có chút e ngại và do dự khi đến nơi đông người trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Nhưng nhận được thông tin nhóm máu A và O đang thiếu hụt trầm trọng tại các bệnh viện, nên tôi vẫn quyết định đi hiến máu. Đến nơi, tôi hoàn toàn yên tâm về các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 của Viện Huyết học và Truyền máu Trung như: Đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn, tình nguyện viên trước khi hiến máu sẽ được sát khuẩn tay, đo nhiệt độ cơ thể và khai báo y tế”.

Trước thời điểm diễn ra dịch Covid-19 đối tượng đến hiến máu chủ yếu là sinh viên, thanh niên. Tuy nhiên do dịch Covid-19 bùng phát, sinh viên được nghỉ học về quê, nên đối tượng tham gia hiến máu trong thời gian này là người dân, cán bộ, các chiến sĩ công an, bộ đội, nhân viên văn phòng; chủ yếu ở độ tuổi 24- 45.

Hàng ngàn người dân Thủ đô đã tham gia hiến máu cứu người thời gian qua

Ông Trịnh Xuân Thủy, Phó chủ tịch Hội thanh niên hiến máu Hà Nội cho biết: “Trước tình trạng khan hiếm máu cho người bệnh, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, từ đầu tháng 4.2020, người dân Thủ đô đã tham gia hiến máu rất tích cực. Đặc biệt là sự tham gia của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Mỗi ngày các địa điểm hiến máu tiếp nhận từ 50- 70 người. Tuy nhiên để giãn cách số lượng người tập trung đông cùng một lúc, chúng tôi đã lập danh sách phân chia mọi người hiến máu, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Từ thời điểm phát động phong trào toàn dân hiến máu, cho đến nay lượng máu tiếp nhận đã ổn định, trung bình mỗi ngày tiếp nhận được 800-1.000 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện”.

Để tránh lây nhiễm dịch Covid-19, đảm bảo công tác hiến máu diễn ra an toàn cho người dân, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Trung ương và Trung tâm hiến máu nhân đạo phối hợp với đơn vị tổ chức lựa chọn địa điểm hiến máu thoáng mát, rộng rãi, chia nhỏ nhiều khu vực hiến máu theo nhiều khung giờ khác nhau, bảo đảm khu vực lấy máu từ 20 đến 50 người, tuân thủ nghiêm ngặt trong phòng chống dịch. Ngoài ra, các địa điểm hiến máu còn cung cấp khẩu trang và nước rửa tay, hướng dẫn cách sử dụng, thường xuyên có nhân viên nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang đúng quy định và không tụ tập nói chuyện.

Tính đến thời điểm này, máu nhóm máu AB và B đã đủ nguồn dự trữ. Do đó, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tạm ngừng tiếp nhận hai nhóm máu này mà chỉ tiếp nhận nhóm máu O và A.

ĐINH THAO; ảnh: CÔNG THẮNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top