Tổng thống Nga V.Putin: Dịch Covid-19 lây lan từ Moscow đến các vùng

VHO- Ngày 17.4, Tổng thống Nga V.Putin chủ trì họp về tiến độ xây dựng và tái trang bị các cơ sở y tế ở các vùng của Nga để chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga V.Putin lưu ý rằng, rủi ro liên quan đến lây nhiễm dịch Covid-19 rất cao, đỉnh dịch còn chưa qua. Ông nhấn mạnh rằng, số người nhiễm bệnh đang tăng không chỉ ở Moscow, mà ở nhiều chủ thể khác của liên bang.

Tổng thống Nga V.Putin: Dịch Covid-19 lây lan từ Moscow đến các vùng - Anh 1

Tổng thống V.Putin điều hành và phát biểu tại cuộc họp (Nguồn: Bộ phận báo chí của Tổng thống)

Tổng thống V.Putin chỉ rõ: “Điều quan trọng đối với chúng ta là trên cả nước, không chỉ ở các thành phố lớn và khu vực đô thị, mà ở mọi khu vực và mọi vùng, có 100% sẵn sàng chiến đấu cho cuộc sống của mỗi người, để giúp đỡ những người đang đối mặt với căn bệnh này”.

Người đứng đầu nước Nga chỉ thị để đảm bảo rằng, tất cả các bệnh viện chiến đấu với Covid-19 đều được trang bị đầy đủ thiết bị và nhân viên, các bác sĩ và nhân viên y tế được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân. Tổng thống V.Putin cũng bày tỏ tin tưởng rằng, Bộ Quốc Phòng sẽ xây xong đúng hạn 16 trung tâm y tế ở các vùng để chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, đến ngày 28.4, cần hoàn thành công việc về tạo thêm 95.000 giường chuyên dụng.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý các thống đốc rằng, các khu vực không được chậm chễ trong việc sử dụng tiền đã được phân bổ để chống dịch Covid-19. Theo lời ông, bất chấp mọi khó khăn, phức tạp, mỗi người đứng đầu của vùng, ở vị trí của mình, cần hiểu rằng, khối lượng cần thiết và chất lượng công việc cần được hoàn thành đúng hạn.

Tổng thống Putin cũng nêu về vấn đề vaccine phòng bệnh. Ông bày tỏ hy vọng rằng, việc này được hoàn thành sớm nhất có thể, bởi vì kết quả của nó quan trọng đối với Nga và cả thế giới.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga chỉ thị tạo thêm nguồn dự phòng thuốc và thiết bị, cũng như các phương tiện bảo vệ cá nhân cho các nhân viên y tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng, cần đưa ra cơ chế chuyển những trữ lượng này cho các chủ thể khác có tình hình phức tạp hơn.

Tổng thống V.Putin lưu ý rằng, Matxcơva là nơi đầu tiên đối mặt với vấn đề này, nhưng virus đã lan đến các vùng khác của Nga. Trong khi ở những nơi đó không có được sự dồi dào như ở Matxcơva về số lượng giường, không có các cơ sở y tế liên bang, chuyên ngành…Bởi vậy, ở các khu vực của Nga, công việc cần được tiến hành hiện nay rất căng thẳng. 

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, chính phủ đã phân bổ thêm 36 tỷ Rúp cho các khu vực để mua thiết bị và trang bị thêm quỹ giường chuyên dụng và kêu gọi sử dụng các thiết bị này cẩn thận và hiệu quả.

Tính đến ngày 17.4, tại Nga đã phát hiện hơn 32.000 trường hợp nhiễm dịch Covid-19, trong đó hơn 2500 người đã được chữa khỏi, 273 người tử vong. Khoảng 1,7 triệu xét nghiệm đã được tiến hành.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc