Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu ghi bàn vào lưới Australia

Thứ Tư 11/03/2020 | 20:28 GMT+7

VHO-Cuối cùng thì đội bóng đứng thứ 32 cũng đã hoàn thành mục tiêu ghi bàn vào lưới đội tuyển hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng của FIFA. Kết thúc trận lượt về play-off vòng loại Olympic 2020 tối 11.3, gặp đội tuyển nữ Australia, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có thể mỉm cười.

Trong hiệp 1, dù chơi với đội hình thấp và rất nỗ lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể hoá giải được sức mạnh đến từ đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, thể hình và thể lực là tuyển nữ Australia. Ngay phút thứ 15, đội tuyển Australia đã mở tỉ số do công của Hayley Raso. Bàn thắng đến từ tình huống Sam Kerr băng vào tung cú sút dứt điểm chuẩn xác không cho thủ môn Kim Thanh cơ hội cản phá.

Bàn thắng thứ 2 của tuyển nữ Australia đến vào phút 27 khi Sam Kerr băng xuống đối mặt thủ môn Kim Thanh nhưng không dứt điểm mà chuyền ngang cho Hayley Raso đệm bóng vào khung thành trống nhân đôi cách biệt cho đội khách. Một tình huống nữa đáng chú ý trong hiệp 1 là ở phút thứ 36, Kim Thanh đã cản phá thành công cú đá phạt đền của Logarzo.

Sang hiệp 2, ngay trong 10 phút đầu, thủ môn Kim Thanh đã có 2 pha cản phá xuất sắc. Và những nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam đã được đền đáp khi ở phút 55, đội trưởng Hùynh Như, tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ đối phương, băng lên tốc độ, tung cú dứt điểm chuẩn xác từ cự ly xa, khoảng 25m, ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Huỳnh Như ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Australia

Với bàn thắng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành được mục tiêu cố gắng thi đấu và ghi được bàn thắng trong trận đấu gặp đội bóng đá nữ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng của FIFA. Bản thân Huỳnh Như cũng đã hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trước khi bước vào trận đấu.

Đặc biệt tỉ số thua 1-2 ở trận đấu này đã cho thấy sự tiến bộ của thầy trò HLV Mai Đức Chung so với trận lượt đi, thua 0-5 trên sân khách. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam ghi được bàn vào lưới một đội tuyển đẳng cấp như Australia. Kết thúc trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như cho biết, đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi với 200% sức lực.

“Trước trận đấu, toàn đội đã đặt quyết tâm ghi bàn thắng và chúng tôi đã nỗ lực hết sức cho mục tiêu ấy. Khi ghi bàn vào lưới Australia, cảm giác của tôi và các đồng đội rất vui vì lần đầu tiên ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển mạnh như Australia. Trước trận đấu, thủ môn Kim Thanh vẫn bị đau tay và chúng tôi đã động viên bạn ấy hãy cố gắng vì đây có thể là trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ tại vòng loại Olympic. Và cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình”, Huỳnh Như chia sẻ.

THU SÂM; ảnh: THANH HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top