Bức ảnh bệnh nhân với nhiều dây truyền không phải là bệnh nhân mắc Covid-19

VHO- Hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một cô gái nằm mê man trên giường bệnh với nhiều dây truyền trên người và cho đó là bệnh nhân mắc Covid – 19 N.H.N. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) khẳng định đó là hình ảnh giả mạo.

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) khẳng định, bức ảnh không phải là nữ bệnh nhân N.H.N nữ, 26 tuổi vừa xác định bị mắc bệnh COVID-19 (bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam), đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bức ảnh bệnh nhân với nhiều dây truyền không phải là bệnh nhân mắc Covid-19 - Anh 1

Bệnh nhân trong ảnh không phải là bệnh nhân mắc Covid - 19 N.H.N

“Đề nghị mọi người khi xem thông tin trên mạng xã hội, không nên chia sẻ khi thông tin chưa được kiểm chứng, cần tỉnh táo để tham khảo từ các nguồn tin chính thống của các cơ quan chuyên môn”, Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Thi đua khen thưởng nhấn mạnh.

Ông Đình Anh, lãnh đạo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết,  bệnh nhân N.H.N đang được cách ly tại phòng áp lực âm Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 7.3 đã hết sốt, sức khỏe ổn định, đã tự thở, các chỉ số sinh tồn tốt, ho ít.

Bức ảnh bệnh nhân với nhiều dây truyền không phải là bệnh nhân mắc Covid-19 - Anh 2

Sức khỏe bệnh nhân N.H.N hiện đã ổn định, hết sốt

Hiện bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và theo dõi sát tại phòng cách ly. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), bệnh nhân dương tính với virus Corona ở Việt Nam chủ yếu được điều trị bằng thuốc, tùy theo triệu chứng. Bệnh nhân thứ 17 không có các bệnh nền kèm theo, không suy hô hấp, không cần phải thở máy, quá trình điều trị vẫn theo phác đồ này.

Cũng theo bác sĩ Cấp, phòng cách ly của bệnh nhân đều được lắp camera để nhân viên y tế tiện theo dõi và hỏi han tình hình. Bác sĩ và nhân viên y tế thường xuyên quan tâm tinh thần người bệnh bằng việc trò chuyện thông qua điện thoại. "Điều quan trọng là không được phép kỳ thị, xa lánh hay chỉ trích họ", bác sĩ nói.

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc