Giữa 'bão' corona, Đài Loan (Trung Quốc) lao đao với cúm H1N1

VHO- Dịch cúm đang đặt ra mối đe dọa cho Đài Loan (Trung Quốc) lớn hơn so với dịch virus corona từ Trung Quốc đại lục khi có ít nhất 56 người chết virus cúm H1N1 trong 3 tháng qua.

Giữa 'bão' corona, Đài Loan (Trung Quốc) lao đao với cúm H1N1 - Anh 1

Người dân Đài Loan xếp hàng mua khẩu trang tại một cửa hàng tiện lợi ở Đài Bắc. Ảnh: EPA

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan cho hay, 116.705 người nhập viện điều trị bởi các triệu chứng giống cúm tại các bệnh viện khắp đảo Đài Loan trong tuần qua, trong đó có 61 ca mắc H1N1 được xác nhận, SCMP đưa tin.

Truyền thông Đài Loan cũng cho biết, số ca tử vong vì dịch cúm H1N1 lên tới 13 người. 

Đài Loan chỉ có 10 ca xác nhận nhiễm dịch virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc và chưa có ca tử vong nào cho tới thời điểm hiện tại. 

Theo CNA, 13 người tử vong vì cúm H1N1 ở độ tuổi từ 47-97, trong đó có một phụ nữ 80 tuổi bị sốt vào cuối tháng 12 và sau đó qua đời vì viêm phổi và suy hô hấp trong bệnh viện.

Hãng tin này dẫn lời bác sĩ CDC Lin Yung-ching cho hay, bệnh nhân tử vong này đã được tiêm vaccine cúm trước khi bị nhiễm bệnh còn các bệnh nhân khác thì không. 

Các quan chức CDC cũng thừa nhận H1N1 là loại virus đang gây ảnh hưởng tại Đài Loan trong 3 tháng qua. "Đã có 771 trường hợp mắc cúm với các biến chứng nghiêm trọng kể từ ngày 1.10, trong đó có 56 trường hợp tử vong" - một phát ngôn viên cho biết. Người phát ngôn nói rằng, 98% những bệnh nhân này chưa được tiêm vaccine cúm và gần 80% mắc các bệnh mãn tính.

Tại Mỹ, ít nhất 1.300 người đã chết vì cúm trong mùa này, theo ước tính sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc