Công Phượng đá chính, CLB TP.HCM vẫn thua đội bóng Hàn Quốc

VHO- Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã màn ra mắt CLB TP.HCM trong trận đấu gặp CLB Jeonnam Dragons (Hàn Quốc) vào chiều 14.1 tại sân Thống Nhất (TP.HCM). Dù vậy, niềm vui không thật sự trọn vẹn với tiền đạo xứ Nghệ khi đội bóng của anh đã nhận thất bại đáng tiếc.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2020 với nhiều mặt trận, CLB TP.HCM là đội gây chú ý nhiều nhất V.League khi họ mua sắm lực lượng ồ ạt. Hàng loạt bản hợp đồng chất lượng đến với đội bóng của HLV Chung Hae-seong như Tiến Dũng, Huy Toàn, Victok, Matias… đặc biệt là Công Phương, điều này hứa hẹn giúp đại diện thành phố mang tên Bác tăng khả năng cạnh tranh với  CLB Hà Nội ở giải quốc nội.

Công Phượng đá chính, CLB TP.HCM vẫn thua đội bóng Hàn Quốc - ảnh 1

CLB TP.HCM chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới

Tất nhiên, Công Phượng là cầu thủ có sức hút nhiều nhất với CĐV TP.HCM và sau thời gian chờ đợi, cựu tiền đạo HAGL đã ra mắt CĐV thành phố vào chiều 14.1. Sau trận đấu với các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc, TP.HCM tiếp tục có trận giao hữu với đội hạng 2 Hàn Quốc Jeonnam Dragons thông qua đối tác công ty Thiên Long.

Công Phượng không được thi đấu trận giao hữu trước đó cùng TP.HCM vào ngày 9.1 do sắp xếp của HLV Chung Hae-seong, tuy nhiên, khi TP.HCM mở cửa sân cho đội nhà gặp đội bóng Jeonnam Dragons, Công Phượng đã được trao cơ hội. Người đồng đội của Công Phượng là Phi Sơn trận này cũng ra sân với chiếc băng đội trưởng. Sự xuất hiện cùng lúc của 2 cầu thủ được ví von  “Ronaldo” (Phi Sơn) và “Messi” Việt Nam (Công Phượng) ở trận đấu chiều 14.1 thu hút động đảo người hâm mộ đến sân Thống Nhất.

Công Phượng đá chính, CLB TP.HCM vẫn thua đội bóng Hàn Quốc - ảnh 2

Công Phượng thi đấu đầy nỗ lực ở trận ra mắt

Công Phượng như thường lệ vẫn được quan tâm nhất. Tiền đạo xứ Nghệ xuất hiện trong 60 phút và có vài cú sút, pha đá phạt, thể nhưng bàn thắng không đến cho anh. Không chỉ Công Phượng, hai chân sút ngoại Matias và Viktor có đẳng cấp hơn hẳn cũng bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội bóng hạng 2 Hàn Quốc. Thậm chí, cuối hiệp 2, đội chủ nhà còn bị thủng lưới với pha dứt điểm chính xác của cầu thủ đội bạn.

Công Phượng đá chính, CLB TP.HCM vẫn thua đội bóng Hàn Quốc - ảnh 3

Tiền đạo sinh năm 1995 hứa hẹn có một mùa giải đầy thách thức

Thua tối thiểu ở trận giao hữu không có gì đáng buồn, nhưng nó cũng báo hiệu mùa giải không hề dễ dàng cho Công Phượng dù chỉ đá ở Việt Nam thay vì Bỉ. Theo kế hoạch, ngày 17.1 tới, Công Phượng và các đồng đội sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) trên sân Thống Nhất trước khi đến Thái Lan thi đấu vòng sơ loại AFC Champions League 2020 với đối thủ là Buriram United.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc