Để trẻ gắn bó với Tết cổ truyền

VHO- Tết cổ truyền là một phong tục ý nghĩa đối với người Việt Nam, tuy nhiên trong cuộc sống hiện tại, Tết cổ truyền đang dần trở nên đơn giản hóa. Với mong muốn để trẻ được trải nghiệm những giá trị truyền thống ngày Tết, nhiều đơn vị trường học, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Tết cổ truyền với các hoạt động bổ ích, ý nghĩa, tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ giúp con mình tìm hiểu, gần gũi với Tết cổ truyền để các em biết trân trọng, yêu quý truyền thống dân tộc mình.

Để trẻ gắn bó với Tết cổ truyền - Anh 1

 Trải nghiệm làm tò he, trò chơi truyền thống

Những tuần trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều trường học, Bảo tàng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, mở ra bao điều thú vị về ngày Tết Nguyên đán trong mắt con trẻ thông qua những hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, nặn tò he, bày mâm ngũ quả… Dịp Tết Nguyên đán này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng tổ chức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuột” với sự hướng dẫn của nhân viên bảo tàng; tự tay sáng tạo một bức tranh về ngày Tết, viết thông điệp về một ước mơ của mình cho bản thân, gia đình, cho thành phố và tự tay gắn lên mô hình cây mai “Ước mơ 2020” để gửi gắm đến mọi người trong dịp Tết.

Cuối tháng 1.2029, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đã rộn ràng tổ chức trải nghiệm Tết cho học sinh, thông qua các hoạt động gói bánh chưng, bánh tét, sắp xếp mâm ngũ quả, trang trí cành mai, cành đào, vẽ tranh 12 con giáp… Tại Bảo tàng Đà Nẵng vừa diễn ra Phiên chợ ngày Tết, tái hiện không gian làng mạc, chợ quê, những trò chơi vui nhộn ngày hội. Bảo tàng đã khéo léo sắp xếp những không gian văn hóa, ẩm thực đan xen như một hội làng “thứ thiệt” để du khách nước ngoài tới tham quan chiêm ngưỡng, hòa mình vào không khí giao lưu, mua bán, tìm hiểu nét đẹp trong tập quán ẩm thực của người Việt Nam. Trẻ em có dịp tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, bịt mắt đập trống… hay tự tay viết thư pháp, nặn tò he, gói bánh chưng, làm mứt Tết, làm bánh đậu xanh, bánh thuẫn, tô tượng, làm hoa giấy... dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc