Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông: Nhớ cho kỹ, “đã uống rượu bia, không lái xe”

Thứ Sáu 03/01/2020 | 10:50 GMT+7

VHO- Mấy ngày qua, nhiều người đã bày tỏ ủng hộ khi Nghị định 100/2019 thay thế Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt được Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

 Tài xế xe bồn đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sáng 1.1.2020 bị xử phạt 17 triệu đồng, tước bằng 6 tháng

Trong đó, những hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe, đi lùi trên cao tốc… sẽ phải nhận những mức xử phạt nặng.

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt

Theo đó, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (mức 3), Nghị định mới quy định phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) từ 22 - 24 tháng. Đặc biệt, người điều khiển xe đạp, xe thô sơ vi phạm nồng độ cồn thì phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng. Đây là lần đầu tiên có quy định người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý. Đối với người điều khiển ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy, Nghị định cũng tăng mức phạt tương tự.

Nghị định mới cũng sửa đổi quy định về xử phạt trong trường hợp hành vi vi phạm được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (tại khoản 8 Điều 80 Nghị định). Theo đó, chủ phương tiện có trách nhiệm hợp tác với lực lượng chức năng khi phương tiện có liên quan đến hành vi vi phạm, nếu không hợp tác, không chứng minh hoặc giải trình được mình không phải là người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử phạt theo quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện.

Ngoài ra, Nghị định điều chỉnh mức xử phạt đối với một số hành vi, nhóm hành vi, đặc biệt là hành vi liên quan đến nguyên nhân gây tai nạn giao thông, có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông như đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc, dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường… nhằm tăng cường hơn nữa đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông. Điểm a Khoản 4 Điều 5 của Nghị định quy định: Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Cũng hành vi này, Nghị định 46/2016 trước đây chỉ phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Xe bồn đi lùi trên cao tốc “mở hàng”

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, Nghị định mới xử phạt tiền từ 600.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Hành vi này tại Nghị định 46/2016 chỉ phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng. Thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Trong ngày 1.1, đã có lái xe “mở hàng” cho việc bị xử phạt theo hướng tăng nặng những hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Theo đó, camera của Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại lúc 9h sáng 1.1, xe bồn chở nhiên liệu biển Vĩnh Phúc đi lùi từ km49+300 về km49+900 (đoạn qua thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội. Lái xe đi lùi tại làn có tốc độ tối đa 100 km, tối thiểu 60 km một giờ, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Sau khi lùi về trạm thu phí quốc lộ 38, lái xe đã bị đơn vị quản lý cao tốc tạm giữ. Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) đã xử phạt tài xế 17 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 6 tháng. Trước đó chỉ ít ngày, cũng trên tuyến đường này, đoạn qua Hải Dương, một ôtô 5 chỗ chạy lùi gần 6 km suýt gây tai nạn với một xe khách 24 chỗ. Lái xe này chỉ bị phạt một triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Với những mức phạt nặng trong Nghị định mới, nhiều người cho rằng, đánh mạnh vào túi tiền của người vi phạm cùng với sự cứng rắn, mạnh tay của lực lượng chức năng, những hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, trong đó việc sử dụng rượu bia, chất kích thích, phóng nhanh vượt ẩu… sẽ dần bị hạn chế, những vụ tai nạn giao thông đau lòng sẽ được giảm thiểu trong thời gian tới. 

 2 chén, 7 triệu đồng và gần 2 năm “mất” GPLX

Chiều qua 2.1, tiếp tục triển khai kế hoạch của phòng CSGT Công an TP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý người, phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ, đặc biệt là người điều khiển phương tiện sử dụng bia, rượu, đội CSGT số 1 đã tập trung lực lượng ở khu vực phố cổ. Theo ghi nhận, chỉtừ 14 giờđến 15 giờtại chốt giao thông đoạn ngã3 Hàng Cót đã có hàng chục trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý, trong đónhiều trường hợp được xác định đãsử dụng bia, rượu.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra ông N.V.D. (SN 1963, trú ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), điều khiển xe máy chở theo bạn, cóbiểu hiện vi phạm. Kết quả cho thấy, ông D. vi phạm 0,489 miligam/lít khí thở. Ký vào biên bản vi phạm, nộp phạt hành chính 7 triệu đồng, kèm tước GPLX 23 tháng, ông D. thừa nhận vừa uống 2 chén rượu với bạn và tỏ ra ân hận vì mức xử phạt nghiêm khắc. P.V

 QUẢNG XƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top