Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Bóng đá Việt Nam trong năm 2020: Với những mục tiêu khó khăn

Thứ Sáu 03/01/2020 | 10:31 GMT+7

VHO- Tiếp nối thành công năm qua, bóng đá Việt Nam hướng đến năm 2020 với nhiều mục tiêu quan trọng, những giải đấu lớn với độ khó nhằn hơn.

U23 Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 Ảnh: VFF

Trong năm qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất thành công ở 2 đấu trường lớn, đó là VCK Asian Cup và Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở sân chơi châu lục hồi đầu năm, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã xuất sắc lọt vào tứ kết, đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử ĐT Việt Nam lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất ở giải đấu số 1 châu Á.

Cơ hội cho ĐTQG

Hành trình còn lại tại Cúp thế giới cũng là mục tiêu hàng đầu của ĐT Việt Nam trong năm nay. Quang Hải và các đồng đội sẽ còn 3 trận gặp Malaysia (sân khách), Indonesia (sân nhà) trong tháng 3 và chuyến hành quân đến UAE vào tháng 6 tới. Với những gì đã thể hiện, mục tiêu của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ hướng đến những kết quả tích cực để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng của Cúp thế giới.

“ĐT Việt Nam đã đi hơn một nửa hành trình tại Vòng loại World Cup 2022. Tôi hài lòng về những gì các cầu thủ đã thể hiện ở 5 trận đấu đã qua. Chúng ta đang có được lợi thế với ngôi đầu, thế nhưng ở 3 trận còn lại các cầu thủ phải rất cố gắng và nỗ lực hơn nữa để duy trì lợi thế. Điều quan trọng là toàn đội phải có sự chuẩn bị và tập trung tốt nhất cho từng trận. Chúng ta sẽ phải thi đấu như những gì đã làm trước đó. Tôi mong các cầu thủ sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và phát huy tinh thần chiến đấu cao nhất như những gì đã thể hiện ở các trận đấu đã qua”, HLV Park Hang-seo cho biết.

Giai đoạn cuối năm 2020, ĐT Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Hơn 1 năm trước, “Những chiến binh sao vàng” đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ khi giành chức vô địch khu vực sau 10 năm chờ đợi và giờ đây mục tiêu của HLV Park Hang-seo cùng các học trò là tiếp tục giữ vững thành quả đó. Trong bóng đá đỉnh cao, “vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn”, đó chắc chắn là nhiệm vụ và cũng là thử thách khó khăn của ĐT Việt Nam, nhất là khi giờ đây chúng ta đang là nhà đương kim vô địch, các đối thủ sẽ có sự dè chừng và họ rất muốn thắng nhà vô địch mỗi khi đối đầu.

Những mục tiêu quan trọng khác

Ngay đầu năm 2020, đội U23 quốc gia có giải đấu “mở hàng” cho bóng đá Việt Nam khi tham dự VCK U23 châu Á 2020. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang là những nhà đương kim Á quân và được kỳ vọng rất lớn ở giải đấu tại Thái Lan. Điều quan trọng hơn là VCK U23 châu Á 2020 có 3 suất dự Olympic Tokyo 2020, nếu lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất, Quang Hải và các đồng đội sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên được dự Thế vận hội. Olympic cũng là mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ.

Sau khi lần thứ 6 lên “ngôi hậu” tại SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tích cực tập luyện để hướng đến vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 vào tháng 2 tới tại Hàn Quốc. Việc giành vé tham dự Thế vận hội là mục tiêu không hề dễ dàng với ĐT nữ Việt Nam nhưng động lực từ thành công trong năm qua cùng những nỗ lực không ngừng, các cô gái Việt Nam đang rất quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Sau SEA Games 30, đội U23 quốc gia và ĐT nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để hướng đến mục tiêu châu lục. U23 Việt Nam đã lọt vào tới trận chung kết tại giải đấu năm 2018, vì vậy tại VCK U23 châu Á 2020 chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020. Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta cần phải có mục tiêu để tạo động lực phấn đấu cho đội tuyển.

Đó là điều quan trọng cho sự phát triển. Với ĐT nữ Việt Nam, mục tiêu hướng đến cũng là Thế vận hội. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tiếp cận với trình độ của các đội tuyển ở đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia…, để qua đó chúng ta cũng hướng đến năm 2023 khi World Cup bóng đá nữ cũng tăng số đội tham dự VCK và ĐT nữ Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội để có thể lần đầu tiên tham gia vào giải đấu lớn nhất thế giới”.

Ở cấp độ trẻ, giải đấu U19 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 10 ở Uzbekistan sẽ là sân chơi hết sức quan trọng với bóng đá trẻ Việt Nam trong việc xây dựng lực lượng để chuẩn bị dài hơi cho giấc mơ tham dự VCK World Cup 2026. Và nếu thi đấu tốt ở giải đấu này, lứa cầu thủ sinh năm 2001 của bóng đá Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tham dự World Cup U20 vào năm 2021 ở Indonesia. Ở cấp độ CLB, mùa giải bóng đá nội hứa hẹn rất hấp dẫn với cuộc đua đến chức vô địch V.League giữa ĐKVĐ Hà Nội và những đội bóng thách thức như: TP.HCM, Than Quảng Ninh hay Viettel. Đặc biệt với sự đầu tư lớn về lực lượng, CLB TP.HCM hứa hẹn sẽ là đối trọng lớn nhất với đội bóng thủ đô trong cuộc chiến giành ngôi vương tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, hiệu ứng từ thành công của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong năm qua chắc chắn sẽ là “thỏi nam châm” hút người hâm mộ đến sân nhiều hơn, đó cũng là điều rất mong chờ ở mùa giải mới.

Với bóng đá trong nhà (futsal), ĐT Việt Nam sẽ tham dự VCK châu Á 2020 vào cuối tháng 2 tại Turkmenistan. Ở giải đấu này, ĐT Việt Nam nằm ở bảng không quá khó với Turkmenistan, Tajikistan và Oman. Nếu lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất giải, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ giành quyền tham dự VCK World Cup 2020. Nên nhớ rằng ở sân chơi châu Á này năm 2016, ĐT Việt Nam đã lọt đến bán kết và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Cup thế giới. 

 VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top