Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Cuộc bầu chọn “khó khăn” và một năm xuất sắc của Thể thao Việt Nam

Thứ Tư 01/01/2020 | 11:48 GMT+7

VHO- Chưa bao giờ các nhà báo thể thao lại “vất vả” đến thế khi cầm trên tay lá phiếu bầu chọn ra các gương mặt tiêu biểu nhất của Thể thao Việt Nam trong một năm đạt được nhiều thành tích, ghi nhiều dấu ấn bởi các cá nhân, tập thể xuất sắc, như năm 2019.

 Nguyễn Thị Oanh (giữa) trở thành VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2019

Ở vị trí danh giá nhất của cuộc bầu chọn là việc tìm ra được gương mặt tiêu biểu nhất của Thể thao Việt Nam trong năm 2019 là cuộc “đấu trí cam go” của mỗi nhà báo bởi không chỉ có một mà có quá nhiều gương mặt xứng đáng.

“Cơn đau đầu” của các nhà báo

Đó là kình ngư người Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng. Mới 19 tuổi nhưng Hoàng đã sở hữu thành tích đáng nể của Bơi lội Việt Nam khi giành tới 1 HCB, 1 HCĐ tại Asian Games 2018. Năm 2019, thành tích của Hoàng cũng đặc biệt nổi trội với việc giành được tới 2 HCV, 1 HCB, phá 2 kỷ lục SEA Games. Đây cũng là VĐV đầu tiên của Bơi Việt Nam đạt chuẩn A và là 1 trong 4 VĐV xuất sắc của Thể thao Việt Nam giành được vé dự Olympic 2020 cho tới thời điểm này. Không những xuất sắc về thành tích, Hoàng cũng luôn được khen ngợi vì tinh thần tập luyện nghiêm túc, thái độ thắng không kiêu, bại không nản và được xem là tấm gương cho các VĐV trẻ khác noi theo, giống như đàn chị Ánh Viên ngày nào.

Nếu Nguyễn Huy Hoàng nổi trội hơn về thông số thành tích cũng như cho thấy tương lai tươi sáng của Bơi Việt Nam, thì ở sân chạy VĐV Nguyễn Thị Oanh cũng để lại những dấu ấn đầy tự hào. Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh giành 3 tấm HCV ở môn Điền kinh. Đặc biệt, trong ngày thi đấu 10.12, cô gái quê Bắc Giang, người nhỏ thó đã giành tới 2 chiếc HCV ở 2 nội dung đòi hỏi rất nhiều về thể lực. Đó là chiếc HCV 5.000m trong buổi sáng và phá kỷ lục đại hội nội dung 3.000m chướng ngại vật trong buổi tối cùng ngày. Hình ảnh Nguyễn Thị Oanh ngã gục sau vạch đích khi về nhất, nằm co giật trên sân, phải cần tới sự trợ giúp của đội ngũ bác sĩ ở nội dung 3.000m chướng ngại vật, đã nhận được sự thán phục từ người hâm mộ và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cô cũng được xem là biểu tượng cho ý chí và nghị lực thi đấu hết mình của Thể thao Việt Nam tại SEA Games này.

Bên cạnh đó còn là câu chuyện xúc động về “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên. Ánh Viên dù đoạt tới 6 HCV SEA Games nhưng vẫn bật khóc vì không vượt qua kỷ lục 8 HCV của SEA Games trước. Trong buổi gặp mặt các VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rằng khát vọng của Ánh Viên như vậy là rất đáng mừng, đáng trân trọng. Viên cũng chính là biểu tượng của sự vươn lên không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó còn là tiền vệ tài hoa Nguyễn Quang Hải. Hải đã có một năm đầy xuất sắc với việc được Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ vinh danh ở hạng mục “Nam cầu thủ hay nhất ĐNÁ”. Cùng với đó là những cống hiến không mệt mỏi của chàng tiền vệ rất được yêu mến này trong màu áo của đội tuyển quốc gia tại Vòng loại Worl Cup, Vòng loại Giải U23 châu Á, hay đội tuyển U22 tại SEA Games 30. Ở cấp CLB, Hải cũng có một năm thành công rực rỡ, góp công mang về 3 chức vô địch Siêu Cúp, V.League và Cúp quốc gia… Về tầm ảnh hưởng, Quang Hải vượt trội hơn hẳn các VĐV còn lại do Bóng đá là môn thể thao “vua”, được đông đảo người hâm mộ Việt Nam yêu mến.

VĐV Vương Thị Huyền đứng vị trí thứ 6

Vẫn còn quá nhiều VĐV xuất sắc

Ở vị trí còn lại là sự xuất sắc của hàng loạt VĐV như Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ được đánh giá cao nhất trong đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games. Dũng đã thi đấu xuất sắc, có nhiều đóng góp vào ngôi vô địch SEA Games đầu tiên của Bóng đá Việt Nam sau 60 năm mong đợi. Ngoài ra còn phải kể đến “bà mẹ bỉm sữa” Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh), trở lại sau 13 tháng sinh con, đoạt ngay 2 HCV SEA Games 400m, 400m rào nữ hay VĐV Vương Thị Huyền, vượt qua nỗi đau mất cha để giành HCV SEA Games. Trước đó cũng trong năm 2019, Huyền giành tới 3 HCV châu Á. Đó còn là Dương Văn Thái (Điền kinh, 2 HCV SEA Games 800m, 1.500m nam); Nguyễn Thị Thật (Xe đạp); Quách Thị Lan vô địch 400m rào châu Á; kình ngư Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục và giành HCV 400m hỗn hợp ngay lần đầu tiên tham dự SEA Games 30 ở tuổi 16; Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC); Vũ Thành An (Đấu kiếm); Lý Hoàng Nam với tấm HCV SEA Games đơn nam Quần vợt lần đầu tiên sau 58 năm. Không chỉ vậy, Bóng đá nữ với cú đúp vô địch Đông Nam Á, bảo vệ HCV SEA Games (tấm HCV thứ 6) và lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic 2020 cũng xứng đáng để những Hải Yến, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều có thể góp mặt trong tốp 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2019…

Quá nhiều gương mặt xuất sắc, nhưng lại chỉ có 10 gương mặt tiêu biểu nhất được lựa chọn cho một năm thành công rực rỡ của thể thao nước nhà đã khiến cho các nhà báo phải nhiều cân nhắc trước khi đặt bút vào mỗi phiếu bầu. Cuộc bầu chọn nào rồi cũng sẽ tìm ra chủ nhân của các danh hiệu nhưng với một năm giầu thành tích, nhiều gương mặt nổi bật như năm nay thì hầu hết các VĐV đạt thành tích cao đều đáng để ngợi khen, đáng để tự hào cho những gì họ đã tập luyện, thi đấu và cống hiến hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. 

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019 do Bộ VHTTDL phối hợp cùng Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao và Báo Thể thao Việt Nam tổ chức vào sáng 30.12 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia bầu chọn của 200 nhà báo thể thao.

Theo kết quả vừa được công bố, vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh) đã xuất sắc trở thành vận động viên tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam năm 2019 với 846 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về Ánh Viên với 772 điểm; thứ ba là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với 704 điểm. Với thành tích đặc biệt của Bóng đá, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng lần lượt xếp thứ 4 và 5. Nữ đô cử Vương Thị Huyền đứng thứ 6 khi nhận được số điểm 384. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Lý Hoàng Nam (quần vợt), Lê Thanh Tùng (TDDC), Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Đinh Phương Thành (TDDC).

Tại cuộc bầu chọn dành cho các HLV tiêu biểu, HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 428 điểm. Tiếp theo là HLV môn Điền kinh Trần Văn Sỹ (Thanh Hoá); Nguyễn Hoàng Vũ (Bơi); Đặng Anh Tuấn (Bơi) và Trương Tuấn Hiền (TDDC). Ở hạng mục vận động viên khuyết tật xuất sắc toàn quốc, Cao Ngọc Hùng (Điền kinh) dẫn đầu với 572 điểm. Anh thi đấu tốt tại giải vô địch thế giới và giành vé đến Paralympic 2020. HLV Đặng Văn Phúc (Điền kinh) nhận danh hiệu huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2019…

 VÂN GIANG; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top