Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

“Biến” đất rừng sản xuất thành đất trang trại ở Quảng Nam: Vô tư... xây biệt phủ trái phép

Thứ Hai 30/12/2019 | 11:28 GMT+7

VHO- Một khu biệt phủ rộng 16 ha đang được xây dựng hoành tráng, kiên cố tại khu vực rừng keo lá tràm thuộc địa phận xã Duy Thu (Duy Xuyên, Quảng Nam) khiến bất cứ ai ngang qua cũng phải trầm trồ lẫn… thán phục.

 Những căn nhà mang kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói

 Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là diện tích này trước đây là đất rừng, được xin chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất trang trại nhưng thực tế thì lại được san ủi, xây dựng công trình mang dáng dấp biệt phủ xa hoa.

Nếu đi từ quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Thu rẽ vào đường bê tông dài khoảng nửa cây số, người đi đường sẽ rất “ấn tượng” với khu biệt phủ mọc giữa khu vực rừng keo lá tràm thuộc địa phận 2 thôn Thạnh Xuyên và Phú Đa 2 (xã Duy Thu). Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Duy Thu xác nhận công trình này là của ông Phan Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh. Trước đây diện tích rộng 16 ha mà công trình này đang xây dựng thuộc diện đất rừng sản xuất. Được biết, khu biệt phủ được gọi là “trang trại trồng cây ăn quả, chăn nuôi tổng hợp” này được xây dựng trên 9 thửa đất rừng sản xuất, có tổng diện tích khoảng 108.000m2, hầu hết có thời hạn sử dụng đất được cấp đến năm 2060, do ông Anh mua lại của các hộ dân ở thôn Phú Đa 2 và thôn Thạnh Xuyên trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018.

Năm 2019, ông Anh có tờ trình đề nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng và khai thác công trình với thời gian hoạt động kinh doanh của dự án đến năm 2060. Từ đó, thay vì trồng keo lá tràm, ông Anh cho san ủi bằng phẳng đất rồi trồng các loại cây cảnh, cây ăn quả như bưởi, ổi, măng tây, hoa hướng dương. Thế nhưng, khi chưa được cấp phép về quy hoạch xây dựng trong trang trại, từ tháng 6.2019 đến nay ông Anh đã tự ý xây dựng hàng loạt công trình mang dáng dấp biệt phủ.

Thời điểm giữa năm nay, ông Anh lại cho san ủi, xây dựng khu biệt phủ với hàng loạt căn nhà rường 3 gian bằng gỗ, có căn nằm giữa hồ nước lớn được kè bê tông kiên cố xung quanh trên diện tích 16 ha đất trang trại, dựng lên các căn nhà bằng gỗ cho công nhân ở. Theo ông Vũ, việc ông Anh tự ý xây dựng các công trình nói trên là sai.

Theo quan sát, từ cổng chính nhìn vào, khu đất rộng 16 ha này đã có 6 căn nhà mang kiểu dáng nhà rường 3 gian có kết cấu bằng gỗ, lợp mái ngói. Trong số đó có một căn nhà tọa lạc ngay giữa hồ nước rộng hàng trăm mét vuông, được kè bằng các khối bê tông kiên cố. Công trình được bao quanh bằng những bức tường bê tông cùng hàng rào giăng lưới B40. Chạy len lỏi giữa khu biệt phủ là những tuyến đường dích dắc được “bê tông hóa”. Ngoài ra, phần lớn diện tích sử dụng để trồng cây ăn quả, cây lâu năm. Người dân địa phương cho biết, hằng ngày có nhiều công nhân được thuê chăm sóc vườn cây, dọn dẹp vệ sinh các ngôi nhà. Công trình này được xây dựng chỉ trong vài tháng đã hoàn thành hàng loạt ngôi nhà và đường sá.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Phạm Văn Sang, Trưởng phòng TN&MT huyện Duy Xuyên khẳng định, diện tích 16 ha đất của ông Phan Ngọc Anh chỉ mới chuyển đổi xong thủ tục từ đất rừng sang làm đất trang trại và cũng chưa trình hồ sơ, phương án sử dụng đất. Cũng theo ông Sang, huyện chưa cấp phép về quy hoạch xây dựng trong trang trại của ông Anh. Những công trình tự ý xây dựng là hoàn toàn trái phép. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc kiểm tra, xử lý. Còn theo ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, trong cuộc họp mới đây, lãnh đạo huyện chỉ đạo UBND xã Duy Thu yêu cầu ông Phan Ngọc Anh tạm dừng việc xây dựng tại khu đất mà dư luận phản ánh.

Ông Cường xác nhận, diện tích 16 ha đất của ông Phan Ngọc Anh chỉ mới chuyển đổi xong thủ tục từ đất rừng sang làm đất trang trại và cũng chưa trình hồ sơ, phương án sử dụng đất. Việc tự ý xây dựng các công trình này là sai. Trước mắt, chính quyền yêu cầu tạm dừng xây dựng và sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý. 

 Diện tích 16 ha đất của ông Phan Ngọc Anh chỉ mới chuyển đổi xong thủ tục từ đất rừng sang làm đất trang trại và cũng chưa trình hồ sơ, phương án sử dụng đất. Việc tự ý xây dựng các công trình này là sai. Trước mắt, chính quyền yêu cầu tạm dừng xây dựng và sẽ lập đoàn kiểm tra, xử lý.

(Ông LÊ TRUNG CƯỜNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên)

THU HOÀI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top