Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sau vinh quang là thử thách

Thứ Hai 16/12/2019 | 11:16 GMT+7

VHO- Sau khi giành tấm HCV SEA Games lịch sử trên đất Philippines, đội U22 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

 U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc Ảnh: VFF

Đây là chuyến tập huấn rất quan trọng để các tuyển thủ hồi phục, lấy lại thể trạng tốt nhất sau kỳ đại hội mệt mỏi, đó cũng là bước chạy đà cần thiết để các học trò của HLV Park Hang-seo chuẩn bị hành trang cho thử thách mới khó khăn hơn.

Kế hoch ca thy Park

Sau chức vô địch SEA Games 30, U22 Việt Nam trở về nước vào ngày 11.12 nhưng đến khuya 13.12, Quang Hải cùng các đồng đội đã lên đường để kịp có mặt tại sân bay quốc tế Busan Gimhae (Busan, Hàn Quốc) vào sáng 14.12, trước khi di chuyển về thành phố Tongyeong, tỉnh Gyeongnam, gần quê nhà của HLV Park Hang-seo. Sở dĩ đội U22 Việt Nam đi tập huấn gấp rút như vậy vì kế hoạch đã lên sẵn trước đó. Chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cho biết chuyến tập huấn này đã vạch sẵn từ khi U23 Việt Nam giành quyền tham dự VCK châu Á hồi cuối tháng 3. Ông Park thậm chí còn cho biết hành trình tại SEA Games 30 vừa qua không ảnh hưởng đến chuyến tập huấn cũng như kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, dù thành tích của đội như thế nào. Lúc HLV Park Hang-seo đặt bút ký gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam, ông cũng từng nói rằng VCK châu Á 2020 là một trong những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới của mình và ông quyết tâm cùng các học trò làm tốt nhất có thể.

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo là người hiểu và biết rõ nhất sự mệt mỏi của các tuyển thủ sau khi họ đã trải qua 7 trận đấu vất vả chỉ trong vòng 15 ngày tại Philippines. Chơi trên sân cỏ nhân tạo với lịch thi đấu dày đặc ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng và thể lực của các cầu thủ, trong quá trình thi đấu, chúng ta đã thấy Tấn Sinh, Trọng Hùng, Quảng Hải hay Tiến Linh gặp chấn thương và bị thay ra giữa chừng. Biết được điều đó nên ông Park cũng rất tinh ý khi chọn địa điểm tập huấn tại Tongyeong. “Thời tiết ở Hàn Quốc bây giờ khá lạnh nên tôi tính tới các địa điểm ở phía nam Seoul. Tôi chọn Tongyeong vì đây là địa điểm ưa thích của tôi khi còn làm việc với CLB, ở đây cũng không quá lạnh nên phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. SEA Games vừa kết thúc không lâu và chúng tôi có những cầu thủ bị chấn thương. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải hồi phục và điều chỉnh thể trạng tốt nhất”, ông Park cho biết.

HLV Park Hang-seo nổi tiếng với phong cách làm việc rất chuyên nghiệp và khoa học và một lần nữa ông lại cho thấy điều đó trong cách chọn thời điểm và địa điểm phù hợp để chuẩn bị trước giải đấu lớn. Tongyeong nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên đẹp hữu tình và những món hải sản tươi ngon, ngoài chuyên môn thì đây thực sự là điểm đến lý tưởng để ông Park và các học trò có những giờ phút thư giãn, chuẩn bị tinh thần tốt trước chiến dịch mới.

Biến nim vui thành động lc

Thầy trò HLV Park Hang-seo giành được tấm HCV của đại hội thể thao lớn nhất khu vực sau 60 năm ròng rã chờ đợi và được vinh danh khi trở về. Nhưng khi mà nhiều tuyển thủ còn chưa được gặp người thân để nhận những bó hoa hay những lời chúc mừng thì họ đã lặng lẽ lên đường tập huấn. Từ khi các đội tuyển của bóng đá Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo đã đạt rất nhiều thành công, từ ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết VCK Asian Cup 2019, cứ sau mỗi chiến công là thầy trò ông Park lại được vinh danh ở quê nhà, các cầu thủ có nhiều thời gian trở về bên gia đình và người thân. Nhưng lần này thì khác, những “người hùng” của bóng đá Việt Nam chỉ có chưa đầy 2 ngày nghỉ, bữa cơm thật mật tại Phủ Thủ tướng cũng kịp thời vinh danh thầy trò ông Park nhưng sau đó họ lại hối hả lên đường để chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo.

Mừng chức vô địch SEA Games 30 trong phòng thay đồ sân Rizal Memorial, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ đầy xúc động cùng các học trò: “Chúng ta đã chiến thắng, nhưng việc giữ được vinh quang, đỉnh cao lâu bền mới là điều khó. Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup, đội U22 cũng giành huy chương vàng SEA Games nên chúng ta phải duy trì đỉnh cao đó… Đêm hôm nay, các bạn cứ vui hết sức, thoải mái đi. Nhưng chơi thoải mái chứ đừng gây chuyện, vui nhưng không quên nhiệm vụ nhé”. Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo biết được ranh giới giữa vinh quang và thất bại là rất mong manh. Bóng đá Việt Nam chinh phục những đỉnh cao đã khó nay giữ được và duy trì những điều đó càng khó hơn. Ông Park muốn các học trò của mình hiểu và ghi nhớ điều đó. Tấm HCV SEA Games lấp lánh đó, vui đó nhưng bây giờ hãy tạm gác lại. Hành trình đầy vinh quang vừa khép lại nhưng hành trình mới đầy thử thách đang mở ra.

Câu chuyện giữa đấu trường khu vực và sân chơi châu lục là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đang là những nhà đương kim Á quân châu Á nên sẽ không có chỗ cho những lời ca tụng, những câu chuyện bay bổng với tấm HCV SEA Games nữa. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế, phải quên đi giải đấu vừa kết thúc trên đất Philippines để hướng đến chiến dịch mới. 

Trong thời gian tập huấn ở tỉnh Gyeongnam, dự kiến U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với 2 đại diện địa phương là đội sinh viên đại học Yeungnam ngày 18.12 và CLB Busan Transportation Cooperation đang thi đấu tại giải hạng Ba ngày 21.12. U22 Việt Nam sẽ về TP.HCM vào ngày 22.12 và có 8 ngày tập luyện tại đây để làm quen với điều kiện thời tiết tương tự ở Thái Lan. Thầy trò Park Hang-seo sẽ bay sang Bangkok (Thái Lan) vào ngày 1.1.2020. Tại VCK U23 châu Á, Việt Nam nằm ở bảng D, sẽ lần lượt chạm trán UAE vào ngày 10.1, Jordan ngày 13.1 và Triều Tiên ngày 16.1.

 LÊ HOÀN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top