ĐT futsal Việt Nam giành ngôi Á quân giải quốc tế ở Thái Lan

VHO- Năm 2019 khép lại với ĐT futsat nam Việt Nam bằng ngôi Á quân tại Giải quốc tế PTT Thailand Five 2019, sau khi các học trò của HLV Phạm Minh Giang thất bại 1-3 trước chủ nhà Thái Lan ở lượt trận cuối.

PTT Thailand Five 2019 là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho VCK futsal châu Á 2020, diễn ra vào tháng 2 năm tới tại Turkmenistan. Dù vậy, lực lượng của ĐT Việt Nam tham dự giải này chưa phải là mạnh nhất vì ban huấn luyện muốn tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ và một số tân binh thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ.

ĐT futsal Việt Nam giành ngôi Á quân giải quốc tế ở Thái Lan - ảnh 1

ĐT Việt Nam (áo trắng) đang trong quá trình chuẩn bị cho giải châu Á. Ảnh: VFF

Giải diễn ra từ ngày 11 đến 15.12, có sự tham dự của 4 đội, gồm: Việt Nam, Oman, Guatemala và chủ nhà Thái Lan, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, xếp hạng. Sau 2 lượt trận, ĐT Việt Nam có được 4 điểm khi hòa Guatemala (1-1) và thắng Oman (3-1). Trong khi đó, ĐT Thái Lan đã thể hiện phong độ hủy diệt khi thắng Guatemala (6-1) và Oman (11-0). Do đang dẫn đầu sau 2 lượt đấu nên cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào chiều 15.12 được xem là trận chung kết để xác định nhà vô địch.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra hồi tháng 10 tại TP.HCM, Thái Lan đã đánh bại Việt Nam 2-0 ở bán kết. Và trong lần tái đấu này, người Thái với lợi thế sân nhà tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-1. Đại diện “xứ Chùa vàng” vẫn thể hiện đẳng cấp của đội bóng “cửa trên” khi dẫn trước 3 bàn, cuối trận Đặng Anh Tài ghi bàn thắng danh dự cho ĐT Việt Nam. Thua Thái Lan ở trận đấu quyết định, ĐT Việt Nam về nhì cùng danh hiệu đồng giải  “Vua phá lưới” của cầu thủ Lê Quốc Nam.

ĐT futsal Việt Nam giành ngôi Á quân giải quốc tế ở Thái Lan - ảnh 2

Ngôi Á quân tại giải cũng là thành công của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau giải đấu trên đất Thái, ĐT Việt Nam sẽ về nước trong ngày 16.12 và các cầu thủ được trả về CLB để thi đấu tại giải futsal TP.HCM mở rộng. Đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 1.2020 để đi tập huấn tại Tây Ban Nha, trước khi sang Turkmenistan tham dự VCK futsal châu Á 2020. Ở giải đấu này, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Turkmenistan, Oman và Tajikistan. Đây là bảng đấu không quá khó, mục tiêu của ĐT Việt Nam tại giải là nằm trong tốp 5 để giành một vé dự World Cup futsal 2020, điều mà Minh Trí cùng các đồng đội đã làm được cách đây 4 năm.
Sau khi HLV Miguel Rodrigo từ chức, ông Phạm Minh Giang đang tạm thời đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tại ĐT futsal Việt Nam. 

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc