Vụ “Một hiệu trưởng trường tiểu học bị vạch trần sai phạm” ở Ninh Thuận: Theo quy định sẽ bãi nhiệm chức danh hiệu trưởng

VHO- Đó là khẳng định của bà Trần Thị Hường, Quyền Trưởng phòng GD&ĐT TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) khi nói về những sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Hải. Trước đó, ngày 25.10, Văn Hóa đã có bài “Một hiệu trưởng trường tiểu học bị vạch trần sai phạm”.

Vụ “Một hiệu trưởng trường tiểu học bị vạch trần sai phạm” ở Ninh Thuận: Theo quy định sẽ bãi nhiệm chức danh hiệu trưởng - Anh 1

Trường tiểu học Mỹ Hải, nơi bà Nguyễn Thị Thanh Hằng làm hiệu trưởng

Theo bà Hường, trong hai năm học 2017-2018, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng được đánh giá chỉ hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực hạn chế; năm học 2018 -2019 bà Hằng không hoàn thành nhiệm vụ. Theo quy định, bà Hằng sẽ bị bãi nhiệm hoặc luân chuyển sang trường khác. Tuy nhiên, hiện bà Hằng đang có đơn gửi các ngành, các cấp xin xem xét nên chưa xử lý được. “Ngoài ra, việc bà Thanh Hằng “đẻ” thêm các chức danh như Phó ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Lao động trong trường. Vấn đề này tại cuộc họp làm việc về đơn tố cáo thì ông Đinh Lâu, nguyên Trưởng phòng và bà Trần Thị Hường, Quyền Trưởng phòng GD&ĐT TP Phan Rang – Tháp Chàm đã khẳng định: “Trong trường học làm gì có chức danh Phó ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Lao động”. Hiện tại, hai vị trí này đã bị hủy bỏ”, bà Hường cho biết thêm.

Ngoài ra, nhiều việc làm vô lý của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng đã gây ảnh hưởng đến tâm lý công tác của nhiều giáo viên Trường tiểu học Mỹ Hải. Cụ thể, cô Trần Thị Liên, giáo viên của trường có người thân qua đời đã viết đơn xin nghỉ và được chấp thuận. Tuy nhiên, trong ngày hạ huyệt (thời gian xin nghỉ) Ban giám hiệu vẫn bắt cô Liên lên trường chỉ để nghe góp ý tiết dạy. Rồi, trường hợp của cô Đỗ Thị Bảo Trân, giáo viên bị ung thư xin đi khám bệnh thì bị bà hiệu trưởng này làm khó dễ… Ngoài ra, nhiều phụ huynh rất bức xúc vì học sinh tại đây phải lao động nặng nhọc. Cụ thể, trong năm học 2018 – 2019, bà Hằng đã bắt giáo viên và học sinh trường lao động quá sức: cắt cỏ, cào rác… và bắt làm có khi đến 18 giờ 15 phút mới cho về.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc