Tây Nguyên: Mưa lũ làm 6 người thiệt mạng

VHO- Nhiều ngày qua, tại khu vực Tây Nguyên liên tiếp xảy ra mưa lớn trên diện rộng, những khu vực bị ngập lụt cục bộ. Nghiêm trọng hơn, lũ cuốn sau mưa đã làm sạt lở nhiều công trình, hư hại hoa màu và đã có 6 người được xác định tử vong tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tây Nguyên: Mưa lũ làm 6 người thiệt mạng - Anh 1

Theo đó, tại Gia Lai, rạng sáng 7.8, mưa lớn kết hợp nước trên thượng nguồn từ các suối đổ về nhanh gây ngập lụt cục bộ và cô lập 26 hộ dân tại xã Ia Mơr. Cũng tại xã, trong lúc chơi đùa gần cống nước, không có người theo dõi, cháu Rơ Châm Kh. (7 tuổi, trú tại làng KLă) bị trượt chân ngã xuống nước dẫn đến tử vong. Ngoài ra, 3 người dân trên địa bàn cũng được lực lượng biên phòng ứng cứu, đưa 3 người dân bị lũ cô lập về nơi an toàn.

Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), vào tối 6.8, mưa lớn kéo dài và xảy ra lũ cuốn, trong lúc bất cẩn ông Hoàng Trung Tùng (60 tuổi, thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp) bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong. Gia đình ông Tùng sống trong rẫy, cách suối Ea Tul khoảng 50 m. Đến trưa hôm sau người thân phát hiện ông Tùng tử vong cách vị trí ban đầu khoảng 3 km.

Trong hai ngày 6 và 7.8, tại thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp cả gia đình gồm 3 người. Các nạn nhân được xác định là Trần Văn Hiệu (29 tuổi), vợ là Đỗ Thị Yến (26 tuổi) và con gái Trần Thị Diệu (2 tuổi). Ngoài ra, theo người dân tại đây cho biết, chị Yến đang mang thai đứa con thứ hai được vài tháng.

Vụsạt lở đất vùi lấp cả nhà xảy ra hơn 1 ngày sau mới được phát hiện vì khu vực sinh sống của gia đình rất ít người qua lại. Nhận được tin báo vụviệc, địa phương đã huy động gần trăm cán bộ phối hợp với người dân tìm kiếm ba nạn nhân, tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá vùi lấp rất lớn. Đến chiều 8.8, các nạn nhân đã được tìm thấy, chính quyền cùng nhân dân trong vùng tập trung lo mai táng cho các nạn nhân xấu số.

Hiện tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi, các sông suối lớn vẫn có thể xảy ra lũ quét, do vậy người dân ở các vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, đá và lũ quét cần theo dõi và đề phòng các tai nạn xảy ra.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc