Một trong hai nạn nhân tử vong tại hầm chui Kim Liên, Hà Nội là nhân viên của Nhà hát Kịch Việt Nam

VHO--Chị Đinh Thị Hải Yến, 43 tuổi, thành viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, một trong hai người tử vong sau cú đâm xe của một tài xế đã uống rượu bia rạng sáng 1.5 tại hầm chui Kim Liên, Hà Nội.

Một trong hai nạn nhân tử vong tại hầm chui Kim Liên, Hà Nội là nhân viên của Nhà hát Kịch Việt Nam - Anh 1

Chị Đinh Thị Hải Yến 

Chị Đinh Thị Hải Yến là nhân viên phục trang của Đoàn biểu diễn 2 - Nhà hát Kịch Việt Nam. Chiều 1.5, các đồng nghiệp của Yến ở Nhà hát Kịch Việt Nam đã đến thăm gia đình chị. Gia cảnh của chị Yến rất khó khăn, vợ chồng chị có hai con thì người con trai thứ hai lại mắc chứng tự kỷ. Là nhân viên phục trang của Nhà hát Kịch Việt Nam nhưng chị Yến rất chịu khó, đôi lúc vẫn tham gia vào các vai diễn phụ, quần chúng trong nhà hát. Trước khi mất, chị đã tham gia một chuyến biểu diễn dài ngày với sân khấu Lệ Ngọc tại Seoul, Hàn Quốc.

Một trong hai nạn nhân tử vong tại hầm chui Kim Liên, Hà Nội là nhân viên của Nhà hát Kịch Việt Nam - Anh 2

Một trong hai nạn nhân tử vong tại hầm chui Kim Liên, Hà Nội là nhân viên của Nhà hát Kịch Việt Nam - Anh 3

Nhiều đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng đau xót trước thông tin chị Yến bị tai nạn từ vong

Gia đình, đồng nghiệp của chị Yến vô cùng đau xót trước cái chết oan nghiệp của chị Yến và người bạn đi cùng với chị. Gia đình chị sẽ tổ chức lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 13h45 ngày 2.5 tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội. Những vụ tai nạn giao thông nguyên nhân do người điều khiển uống rượu say gây ra những vụ tử vong thương tâm là vấn đề vô cùng nhức nhối đòi hỏi phải truy cứu trách nhiệm hình sự thật nặng mới có tác dụng ngăn chặn mọi hiểm hoạ từ hành vi này.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc