Hà Nội: Xe Mercedes tông tử vong 2 người phụ nữ rồi bỏ chạy

VHO- Rạng sáng 1.5, sau khi tông một xe máy làm 2 người phụ nữ trên xe tử vong, tài xế Mercedes không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Hà Nội: Xe Mercedes tông tử vong 2 người phụ nữ rồi bỏ chạy - Anh 1

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Otofun)

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng 1.5 khi chiếc Mercedes tông trúng một xe máy do 2 người phụ nữ điều khiển khiến cả hai nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, sau khi gây ra sự cố, tài xế ôtô đã bỏ chạy trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 10 sáng nay, 1.5 tại hầm đường bộ Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, chiếc Mercedes mang biển kiểm soát 30F-154.78 trong khi lưu thông đã va chạm với xe máy không biển số. Va chạm đã khiến 2 người phụ nữ trên xe máy tử vong tại chỗ.

Mặc dù vậy, tài xế ôtô đã không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy về phía Đại Cồ Việt.  Khi xe gây tai nạn chạy tới đường Tạ Quang Bửu thì bị lực lượng cảnh sát và người dân chặn, giữ lại. 

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân rất bức xúc.

Theo thông tin mới nhất, tài xế Mercedes được xác định là Lê Trung Hiếu (sinh năm 1980, trú quận Ba Đình, Hà Nội).

Hai nạn nhân tử vong cùng sinh năm 1976 là chị Đinh Thị Hải Yến (trú quận Hai Bà Trưng) và chị Trần Thị Quỳnh (trú quận Đống Đa).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, trong thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng mà người gây tai nạn bỏ chạy.

Gần đây nhất, đêm 22.4, Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) đã lái xe trong tình trạng say rượu và gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Láng. Hậu quả, một nữ lao công đang quét rác trên đường đã tử vong.

Tuy nhiên, Tuyên không dừng xe để giải quyết mà lái xe bỏ chạy.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc