TP.HCM: Hội thi “Người ươm mầm”

VHO- Chiều 24.4 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “Người ươm mầm” lần 1 - 2019 với sự tham gia của hơn 150 thí sinh đang giảng dạy tại các trường mầm non khối ngoài công lập đến từ 24 quận, huyện trên địa bàn TP.

TP.HCM: Hội thi “Người ươm mầm” - ảnh 1

Các đại biểu tại Lễ khai mạc Hội thi

Theo đó, Hội thi lần 1 năm nay được chia làm 3 vòng thi gồm: Vòng sơ khảo với 2 phần thi diễn ra vào ngày 24.4 có các chủ đề: “Em là cô nuôi dạy trẻ”; “Kiểm tra nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn” (lý thuyết). Vòng bán kết diễn ra vào ngày 25.4 gồm 2 phần thi với các chủ đề: “Khoảnh khắc người ươm mầm”; “Thi thực hành theo nhóm” và tính điểm cá nhân với 3 vòng thi gồm: “Vòng tròn kết nối”; “Không giới hạn”; “Bé khỏe – Mẹ vui”. Vòng chung kết với 3 phần thi diễn ra vào ngày 8.5, có các chủ đề: “Tài năng người ươm mầm”; “Ứng biến cùng bé”; “Cô khéo - Trò ngoan”. 
Sau Lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi lý thuyết với nội dung “Kiểm tra nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn” bằng hình thức thi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức chuyên ngành ở các lĩnh vực giáo dục mầm non, các kỹ năng nghề, phương pháp học các môn làm quen với toán, văn học, làm quen với chữ cái,…

TP.HCM: Hội thi “Người ươm mầm” - ảnh 2

 Các thí bước vào phần thi lý thuyết

Theo BTC, thí sinh giành giải nhất sẽ nhận phần thưởng 8 triệu đồng cùng Cup và Bằng khen của Thành đoàn TP. Giải nhì, ba lần lượt nhận 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và Bằng khen của Thành đoàn TP. Ngoài ra, BTC còn trao các giải khuyến khích và giải phụ ở phần thi “Em là người nuôi dạy trẻ”, “Khoảnh khắc người ươm mầm” và giải dành cho đơn vị trường có nhiều giáo viên tham gia nhất.
Anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên – Thành đoàn TP.HCM, Trưởng BTC cho biết: “Đây là lần đầu tiên Thành đoàn TP.HCM tổ chức Hội thi, qua đó nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề cho các giáo viên mầm non khối ngoài công lập. Bên cạnh đó, giúp nâng cao nhận thức của xã hội về nghề nuôi dạy trẻ và ý thức về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non trên địa bàn TP, khẳng định vai trò cao quý của nghề giáo viên mầm non trong sự nghiệp giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm”.

LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc