Đắk Lắk: Đưa 50.000 đồng để dâm ô trẻ em

VHO - Người đàn ông đưa cho cháu bé 50.000 đồng để sờ soạng cơ thể, sau đó mẹ nạn nhân về phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan chức năng.

Đắk Lắk: Đưa 50.000 đồng để dâm ô trẻ em - ảnh 1

ẢNH MINH HỌA

 

Ngày 3.4, VKSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Thiện Thập (42 tuổi, ngụ xã Ea Phê) để điều tra về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, vào ngày 2.3, cháu P.T.N (14 tuổi, ngụ xã Ea Phê) đến cơ sở mộc của Thập để xin ớt. Lúc này, Thập nổi thú tính nên nói cháu bé cởi quần cho xem và hứa sẽ đưa cho 20.000 đồng.

N làm theo lời Thập và để cho Thập sờ soạng cơ thể mình. Tuy nhiên, lúc này Thập phát hiện có người nên nói N mặc quần áo rồi đi về nhà.

Đến ngày 4.3, thấy bố mẹ đi chợ, cháu N đã gọi điện cho Thập nói qua nhà sờ đâu cũng được chỉ cần đưa cho N 50.000 đồng.

Ngay sau đó, Thập qua nhà thực hiện hành vi dâm ô của mình. Lúc này mẹ nạn nhân về và phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại biên bản kết luận pháp y, cháu N bị tổn thương bộ phận sinh dục, màng trinh không rách.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

NHẬT HUY

Ý kiến bạn đọc