Ôtô 40 chỗ nhồi nhét 62 hành khách ngày tết bị bắt giữ

VHO- Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe khách chở quá số người quy định từ 16-22 người.

Ôtô 40 chỗ nhồi nhét 62 hành khách ngày tết bị bắt giữ - Anh 1

Lượng khách trên xe ôtô mang BKS 15B - 037.26 vượt quá 16 người so với quy định. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 9.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày 8.2 (mùng 4 tết), khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên truyến quốc lộ 47, tổ tuần tra kiểm soát của đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe ôtô khách mang BKS 15B- 037.26 chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng chở quá số người quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện trên xe đang chở 54 người, trong khi xe chỉ được phép chở 38 người (vượt quá 16 người).

Theo lời khai của lái xe Hoàng Văn Oanh (SN 1972, trú tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), xe ôtô khách trên xuất phát từ bến xe huyện Triệu Sơn đi Hải Phòng. Do nhu cầu của người dân đi tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng đông nên đã bất chấp quy định của pháp luật vẫn "nhồi nhét" khách để thu lợi.

Cũng trong chiều cùng ngày (8.2), Trạm CSGT QL1A Quảng Xương (Thanh Hóa) đã phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 18B - 001.25 chạy hướng Bắc – Nam có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe trên do tài xế Vũ Đình Khoa (SN 1983, trú tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển xe chở quá số người quy định (62/40 người).

Các trường hợp vi phạm đã được lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ xe và lái xe, đồng thời yêu cầu nhà xe sang tải hành khách để tiếp tục hành trình.

Theo THẾ KỶ/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc