Xuất ngoại sang Lào buộc chỉ tay cầu may ngày Tết

VHO- Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nghìn cư dân biên giới tỉnh Quảng Trị đã sang chợ Ka Rôn (Cửa khẩu Quốc tế Đensavan, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, Lào) để du xuân.

Những ngày tết cổ truyền, khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị nắng gắt, nhưng dòng người chủ yếu là học sinh, sinh viên vẫn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, làm thủ tục sang khu chợ Ka Rôn cách đó khoảng 2km. Khu chợ ở trên đất Lào, nơi này bày bán đủ các loại mặt hàng, trong đó có nhiều món ăn độc đáo của người Lào.

Đặc biệt, ngôi chùa ở Ka Rôn có tuổi đời từ lâu, được cho là linh thiêng, nên mấy năm trở lại, cứ vào dịp tết cổ truyền, người Việt lại sang đây để cầu may mắn, xin lộc đầu năm. Từ ngày mùng 1 tết, ngôi chùa đã ken kín khách người Việt, cao điểm là ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - cho biết, những ngày tết, nhiều cư dân biên giới có nhu cầu sang Lào để thăm chùa, thưởng thức ẩm thực và chúc tết. Vì vậy, Đồn Biên phòng Lao Bảo và phía bạn Lào cũng tạo điều kiện và tăng cường kiểm soát để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự.

Người dân tự chọn cho mình chỉ tay, sau đó sư thầy sẽ nhẩm cầu điều may mắn. Ảnh: Hưng Thơ.

Người dân tự chọn cho mình chỉ tay, sau đó sư thầy sẽ nhẩm cầu điều may mắn. Ảnh: Hưng Thơ.

Chỉ có thể mà u xanh, mà u đỏ, mà u và ng. Người đến xin chỉ tay may mắn đủ mọi lứa tuổi. Ảnh: Hưng Thơ.

Chỉ có thể màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Người đến xin chỉ tay may mắn đủ mọi lứa tuổi. Ảnh: Hưng Thơ.

Việc xin chỉ tay không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ tùy tâm của người xin. Ảnh: Hưng Thơ.

Việc xin chỉ tay không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ tùy tâm của người xin. Ảnh: Hưng Thơ.

Người Việt đứng chờ đến lượt và o xin chỉ tay. Ảnh: Hưng Thơ.

Người Việt đứng chờ đến lượt vào xin chỉ tay. Ảnh: Hưng Thơ.

Thà nh tâm trước tượng phật ở chùa Ka Rôn. Ảnh: Hưng Thơ.

Thành tâm trước tượng phật ở chùa Ka Rôn. Ảnh: Hưng Thơ

Người Việt đến vãn cảnh ở chùa Ka Rôn. Ảnh: Hưng Thơ.

Người Việt đến vãn cảnh ở chùa Ka Rôn. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngoà i vãn cảnh, xin chỉ tay cầu may, ẩm thực trên đất Là o với các món nướng cũng thu hút nhiều người Việt. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngoài vãn cảnh, xin chỉ tay cầu may, ẩm thực trên đất Lào với các món nướng cũng thu hút nhiều người Việt. Ảnh: Hưng Thơ

Món xụm cay xé lưỡi ăn với xôi được nhiều người nếm thử. Ảnh: Hưng Thơ.

Món xụm cay xé lưỡi ăn với xôi được nhiều người nếm thử. Ảnh: Hưng Thơ

Điều lạ ở trên đất Là o, là ngay trong khuôn viên của chùa, các món ăn được bà y bán để phục vụ khách. Ảnh: Hưng Thơ.

Điều lạ ở trên đất Lào, là ngay trong khuôn viên của chùa, các món ăn được bày bán để phục vụ khách. Ảnh: Hưng Thơ

Nắng cháy, nhưng vãn cảnh ở chùa Là o và xin chỉ tay cầu may vẫn lôi cuốn được nhiều người. Ảnh: Hưng Thơ.

Nắng cháy, nhưng vãn cảnh ở chùa Lào và xin chỉ tay cầu may vẫn lôi cuốn được nhiều người. Ảnh: Hưng Thơ

Theo HƯNG THƠ/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc