Bắc Cực nóng nhất trong 115.000 năm qua

VHO- Theo báo cáo mới nhất, Bắc Cực đang trải qua đợt nóng kỷ lục với ngưỡng nhiệt cao nhất trong vòng 115.000 năm trở lại đây. Theo các chuyên gia về môi trường, kể từ năm 2016, nhiệt độ của Bắc Cực đã cao hơn 1,25 độ C so với thời kì tiền công nghiệp, với mức gia tăng nhiệt độ là 0,18 độ C mỗi năm. Tốc độ nóng lên toàn cầu nhanh chóng này được ghi nhận lần cuối cùng là vào khoảng 115.000 năm về trước khi mực nước biển dâng cao khoảng 6 - 9 mét so với thời điểm hiện tại.

Bắc Cực nóng nhất trong 115.000 năm qua - Anh 1

 Bài toán về môi trường vẫn là điều tương đối nan giải

Theo The Guardian, với tình hình này, để đạt được các mục tiêu mà Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được thông qua vào năm 2015 trong khuôn khổ của Công ước khung Liên Hợp Quốc (UNFCCC), chính phủ các nước sẽ phải chi trả khoảng 104 triệu USD đến 570 triệu USD trong khoảng 100 năm tới để khắc phục những rủi ro có thể được dự báo trước.

Hiện, truyền thông các nước nhận định, tòa án quốc tế cần sớm can thiệp để thúc đẩy chính phủ nhiều quốc gia phát triển có những hành động rõ ràng đối phó với biến đối khí hậu và các ảnh hưởng của nó. Các chuyên gia cũng nhắc lại về lời kêu gọi đánh thuế toàn cầu đối với khí thải carbon, cho biết các những công ty về nhiên liệu hóa thạch cần bị buộc phải trả tiền cho việc khai thác khí thải, giống với cách mà ngành công nghiệp thuốc lá từng chịu các phí phạt về tác động của sản phẩm này đối với sức khỏe con người.

THẢO ANH

Ý kiến bạn đọc