Khoảng cách từ ĐNA đến Châu Á: Vẫn còn xa lắm...

VHO- Vừa vô địch ở sân chơi khu vực, tuyển Việt Nam ngay lập tức bị “dính chưởng” tại đấu trường châu lục. Kết quả đó có vẻ khá phũ phàng với nhà vô địch ĐNÁ nhưng đấy lại là thực tế mà bóng đá ĐNÁ phải chấp nhận suốt mấy chục năm qua.

Khoảng cách từ ĐNA đến Châu Á: Vẫn còn xa lắm... - Anh 1

 Đơn cử như Thái Lan, đội bóng có thành tích lẫy lừng nhất ĐNÁ với 5 lần vô địch ĐNÁ, 16 lần vô địch SEA Games trong đó có 11 lần vô địch liên tiếp, kể từ năm 1993 đến nay; 4 lần giành hạng tư Asian Games nhưng chỉ có một lần duy nhất xếp hạng 3 tại Asian Cup, cách đây rất lâu, vào năm 1972. Sau khi lên ngôi vương ở đấu trường khu vực, bóng đá Thái Lan đã đặt quyết tâm vươn tới sân chơi châu lục nhưng thực tế những năm qua cho thấy, đội bóng này vẫn chỉ là đội bóng lót đường ở sân chơi châu lục.

Nói thế để thấy rằng, sẽ khó có phép màu nào xảy ra với đội tuyển Việt Nam vì so về bề dày thành tích, bóng đá Việt Nam còn kém xa so với Thái Lan. Năm 2018 có thể xem là năm đột biến với bóng đá Việt bởi thành tích lẫy lừng từ sân chơi trẻ của đấu trường châu lục với ngôi vương khu vực. Nhưng “một bước không thể tới thiên đàng”, bóng đá Việt Nam ngay lập tức không thể hóa thành “thiên nga” để bay nhanh tới đấu trường châu lục được. Thành công trong năm 2018 vừa qua cũng xuất phát từ thực tế là chúng ta đang sở hữu trong tay một lứa cầu thủ trẻ xuất sắc, có công gây dựng lớn từ các CLB và sự kỳ công của VFF trong việc phát triển các tài năng ấy. Tuy nhiên chỉ đến năm sau thôi, khi mà lứa cầu thủ này đã hết tuổi U23 thì cũng không ai dám chắc là bóng đá Việt Nam đã lặp lại được những kỳ tích đã làm được, nhất là khi thành tích của một số đội tuyển trẻ như lứa U19 vừa qua đã bị loại ngay từ vòng loại giải U19 ĐNÁ.

Trận thua 0-2 trước Iran của tuyển Việt Nam đã khiến cho chuyến phiêu lưu của thầy trò ông Park trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam dần khép lại có thể sẽ khiến một số người từng hi vọng rằng thầy trò HLV thất vọng.

Nhìn vào thống kê này đã phản ánh được phần nào về thực lực của đội tuyển chúng ta: Dứt điểm: VN: 7, Iran: 20; dứt điểm trúng đích: 4-10; tỉ lệ kiểm soát bóng/trận: 30%-70%; tỉ lệ chuyền bóng chính xác/trận: 73,7%- 86,5%.. 

 Thầy trò HLV Park cần gì để đi tiếp ở Asian Cup 2019?

Để có thể đi tiếp vào vòng trong ở Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Yemen và mong chờ các kết quả có lợi từ các bảng khác (dễ trông chờ nhất là từ bảng B và bảng E). L.H

 

 PV

Ý kiến bạn đọc