Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Giải Muay Thái Quốc tế: Việt Nam sẽ bảo vệ hai đai vô địch USC

Thứ Hai 17/12/2018 | 17:13 GMT+7

VHO- Được sự cho phép của UBND TP.HCM, Liên đoàn Muay Việt Nam phối hợp với Công ty CP Truyền thông Uniland - Uni Media tổ chức giải đấu Muay Thái Quốc tế - Tranh đai Vô địch USC, sẽ diễn ra vào ngày 23.12 tới đây, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Quận 1).

Các võ sĩ cùng BTC ra mắt tại buổi giới thiệu về giải

Đây là lần thứ hai TP.HCM đăng cai giải đấu Muay Thái chuyên nghiệp, qua đó nhằm tổ chức sân chơi, tạo nên giải đấu mang tầm quốc tế, đào tạo tài năng Muay Việt, phát triển và vươn ra tầm thế giới cũng như dẫn đầu khu vực. Theo Ban tổ chức, giải đấu lần này mang tầm quốc tế được áp dụng theo luật của Liên đoàn Muay thế giới, với sự góp mặt của các võ sĩ đến từ: Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Iran và Việt Nam. Giải đấu là cuộc đối đầu gay cấn giữa các võ sĩ Muay chuyên nghiệp quốc tế (không đeo găng tay), hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn cho quý khán giả đến xem.

Tại giải, sẽ có 3 trận tranh đai ở các hạng cân Light Weight và Fly Weight: giữa Nguyễn Trần Duy Nhất (Việt Nam) gặp Phimwong Kitti (Thái Lan), hạng 60kg; Lê Hoàng Đức (Việt Nam) bảo vệ đai vô địch ở hạng cân 49kg với Ye Ying Dong (Trung Quốc); hạng 48kg nữ giữa Huỳnh Hà Hữu Hiếu cũng bảo vệ đai vô địch với Nitinart Plabplerng (Thái Lan). Ngoài ra còn có 4 trận giao hữu ở các hạng cân Bantam Weight (54kg nam), Fly Weight (51kg nam), Light Weight (57kg nam) và Light Heavy Weight (81kg nam) giữa các đại diện Việt Nam với các đối thủ đến từ Iran, Malaysia, Philippines và Lào.

Các võ sĩ tranh tài tại giải trẻ vào tháng 11 vừa qua

Ông Giáp Trung Thang – Tổng thư ký Liên đoàn Muay TP.HCM cho biết: “Sau thành công ở mùa đầu tiên, giải đấu đã đánh dấu sự xuất hiện hệ thống các giải đấu chính thức tại Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội cho các võ sĩ hàng đầu Việt Nam có cơ hội được khẳng định thương hiệu cũng như thách thức với các đối thủ đến từ quốc tế. Ngoài ra còn giúp nâng tầm giải đấu, tạo tiền đề cho những giải đấu Muay mang tầm quốc tế trong thời gian tới sẽ tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam”.

Sau thành công bước đầu của giải vô địch trẻ Muay TP.HCM vào tháng 11 vừa qua, giải tranh đai vô địch lần 2 này, với tiêu chí tìm kiếm tài năng võ thuật, tạo cơ hội học hỏi giao lưu văn hóa giữa các nước bạn cho giới trẻ Việt Nam và đem bộ môn Muay Thái ngày càng đến gần với người hâm mộ Việt Nam hơn.

LÊ HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top