Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018

Tối 14-12, tại Quảng trường 16-3 (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần Thứ 4 với chủ đề “Sắc thắm Pơ Lang”. Đêm khai mạc có sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, An Giang. Hàng vạn khán giả được thưởng thức một đêm hội ấn tượng với các tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc Tây Nguyên.

Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 1

Tiết mục nghệ thuật ấn tượng tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh: Tây Nguyên là vùng đất có lịch sử lâu đời, miền đất trầm tích với bề dày văn hóa hàng nghìn năm. Trãi qua lịch sử hình thành và phát triển, cùng với sự giao thoa, Kon Tum hội tụ sự đa dạng của nhiều nền văn hóa, với một kho tàng Sử thi hùng tráng, mang đậm tính nhân văn; tiếng cồng chiêng thiêng liêng hòa nhịp ngân vang từ bao đời đã góp phần tạo nên không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO vinh danh là kiệt tác đại diện của nhân loại, những phong tục tập quán, những lễ hội truyền thống đặc sắc tạo nên nét văn hóa dân tộc độc đáo rất riêng của Kon Tum.

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4, năm 2018, có nhiều chương trình đặc sắc độc đáo: Triển lãm di sản văn hóa, trình diễn cây nêu truyền thống, các trò chơi dân gian, triển lãm mỹ thuật, triển lãm không gian mùa giữ rẫy; Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian; Lễ hội đường phố; Liên hoan Văn hóa Ẩm thực; giới thiệu tổ chức tour du lịch dã ngoại là hoạt động văn hóa, chính trị nhằm tôn vinh, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum. Tuần lễ Văn hóa- Du lịch lần này nhằm tạo không gian cho các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch trong nước giới thiệu những sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp du lịch các nước trên thế giới vào Kon Tum.  

Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 2

Tái hiện câu chuyện tình hoa Pơ Lang 

Sau phát biểu khai mạc và đánh cồng khai hội, hàng nghìn người dân và du khách được thưởng thức một “bữa tiệc” nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc thắm Pơ Lang” và “Đêm hội làng Hồ”. Các tiết mục nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như: Nghệ sỹ nhân dân Vi Hoa, nghệ sỹ ưu tú Ánh Tuyến, Tạ Minh Tâm, Đinh Xuân Đệ … gần 1000 nghệ nhân nghệ sỹ đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên, An Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Hàng loạt các tiết mục nghệ thuật tái hiện lại quá trình hình thành con người vùng đất Kon Tum. Đặc biệt nhất là các tiết mục nghệ thuật diễn tả lại câu chuyện tình Pơ Lang giữa chàng trai nghèo yêu cô sơn nữ xinh đẹp.

Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 3

Khai hội Tuần Văn hóa - Du lịch

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bao người dân và du khách.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 4Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 5Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 6Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 7Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 8Đặc sắc đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Kon Tum lần thứ 4, năm 2018 - ảnh 9

 

XUÂN HƯỚNG- NGUYÊN GIÁC

 

Ý kiến bạn đọc