Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Về vụ cô giáo Trường THCS thị trấn Vân Đình bị tố đánh học sinh: UBND huyện yêu cầu xử lý nghiêm

Thứ Năm 06/12/2018 | 19:23 GMT+7

VHO-Báo Văn Hóa ra ngày 16.11.2018 có bài viết Hà Nội: Giáo viên bị “tố” đánh HS gãy răng, rách môi... vì "nóng tính phản ánh vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Thúy của Trường THCS thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội)  bị phụ huynh học sinh tố cáo đánh hai học sinh bị gãy răng, rách môi và xúc phạm một học sinh khác cùng người nhà của họ…

Trường THCS thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc

Liên quan vấn đề nói trên, UBND huyện Ứng Hòa đã có văn bản số 320/KL-UBND kết luận về nội dung tố cáo của phụ huynh học sinh Trường THCS thị trấn Vân Đình và các nội dung mà báo chí đã nêu. Kết quả xác minh cho thấy, việc cô Nguyễn Thị Thúy tát 2 học sinh trong giờ học vì không mang sách vở và không thuộc bài là có thật. Tuy nhiên, nội dung tố giác cô giáo Thúy đánh học sinh gãy răng là không có cơ sở.

Về nội dung tố giác cô Thúy xúc phạm danh dự học sinh và người nhà của em này, qua xác minh cho thấy trong giờ dạy học của mình, cô giáo Thúy đã có lời nói không tôn trọng nghề nghiệp của phụ huynh học sinh và có lời nói xúc phạm học sinh Trần Thị Nhật Linh, đuổi em này ra khỏi lớp không cho tiếp tục học giờ Giáo dục công dân. Tuy nhiên, thời gian cô Thúy không cho em Linh học các giờ học môn Giáo dục công dân là 2 tuần chứ không phải 5 tuần và không có việc cô giáo Thúy bắt lớp trưởng lớp 8A viết đơn với nội dung đã trình bày lên cô chủ nhiệm nhưng không thấy phản hồi nhằm vu khống cho cô chủ nhiệm.

UBND huyện Ứng Hòa kết luận, những việc làm trên của cô Nguyễn Thị Thúy đã vi phạm quy định trách nhiệm của giáo viên trong Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều  cấp học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục của nhà trường và của ngành giáo dục, vi phạm này phải được xử lý kỷ luật nghiêm túc.

UBND huyện cũng kết luận, liên quan tới sự việc trên, trách nhiệm còn thuộc về ông Vương Đăng Tuyến, hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vân Đình do chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra sự việc giáo viên của nhà trường đánh, xúc phạm học sinh, phụ huynh học sinh trong giờ học và đuổi học học sinh mà không kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết. Ông Tuyến cũng chưa làm tốt công tác phối hợp thông tin giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục học sinh, không kịp thời chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc để phụ huynh học sinh bức xúc đưa thông tin lên mạng xã hội và cung cấp thông tin cho báo chí như kết quả xác minh, kết luận đã nêu.

Từ những kết luận trên, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa giao các cơ quan chức năng liên quan của huyện tham mưu UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm đối với ông Vương Đăng Tuyến, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vân Đình trong việc để xảy ra vụ việc như đã nêu. Cùng với đó, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vân Đình kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật theo quy định đối với cô giáo Nguyễn Thị Thúy. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý đối với những sai phạm của giáo viên Nguyễn Thị Thúy theo quy định. Thời gian xong trước ngày 12.12.2018. Ngoài ra, Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Vân Đình phải tổ chức kiểm điểm các cá nhân khác liên quan tới vụ việc.

QUỐC HÙNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top