Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hải Phòng: Rải đinh trên mặt cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Thứ Tư 05/12/2018 | 21:30 GMT+7

VHO- Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện nối quận Hải An và huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng với chiều dài trên 5 km. Đến nay, đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cây cầu rút ngắn thời gian lưu thông từ nội thành ra huyện đảo Cát Hải và khu du lịch Cát Bà.

Thu giữ đinh rải trên cầu.

Gần đây, trên mặt cầu xuất hiện đinh, gây nguy hiểm cho lái xe và các phương tiện lưu thông qua cầu. Theo đại diện Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam, đơn vị quản lý, bảo dưỡng cầu đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu - đường Tân Vũ - Lạch Huyện bị rải đinh từ ngày 19.11.2018. Ngày 19 và 20/11, đơn vị này phát hiện 2 kg đinh sắt loại 5 cm nằm rải rác trên mặt cầu từ trụ T25 - T75 khiến 2 xe máy bị thủng lốp. 

Chiều 24.11 đơn vị quản lý tiếp tục phát hiện khoảng 1 kg đinh sắt loại 5 cm rải rác trên cầu từ trụ T50 - T76 và khiến 2 xe máy bị thủng lốp. Từ ngày 1 – 4.12.2018, Công ty quản lý, bảo dưỡng cầu - đường Tân Vũ - Lạch Huyện phát hiện khoảng 0,7 kg đinh sắt loại 3 cm và 5 cm. Trong sáng 5.12, lực lượng tuần tra cầu nhặt được khoảng 30 đinh sắt còn mới. Công ty thông tin cho lực lượng tuần tra, nếu phát hiện sẽ huy động khoảng 10 người đi nhặt và cho máy hút quét sạch đinh. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công ty Bắc Nam có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và Công an TP Hải Phòng để điều tra. Trong khi đó, một nhóm người thường xuyên qua lại cầu - đường Tân Vũ - Lạch Huyện đã góp tiền mua bộ bơm vá săm lốp và gửi ở Ban quản lý cầu - đường này, để ai bị đinh đâm thủng lốp thì tự lấy mà bơm, vá.

Theo Trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng đội TTKS giao thông số 4 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hải Phòng): đơn vị đã báo cáo Công an thành phố về thực trạng này. Đơn vị đã tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý đối tượng có hành vi vi phạm. Đồng thời, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Công an quận Hải An phối hợp với Công an huyện Cát Hải và lực lượng CSGT xác minh, điều tra vụ việc. Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát trên cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện. 

Đơn vị quản lý cầu Tân Vũ – Lạch Huyện xác nhận hiện tượng đinh trên mặt cầu diễn ra nhiều ngày và rất khó lý giải. Đơn vị đã yêu cầu tổ công tác liên tục quét dọn, thu gom đinh. Số đinh được phát hiện trên mặt cầu rất mới, đồng dạng về kích thước. Kết quả khảo sát từ Đình Vũ (quận Hải An) sang thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) cho thấy, số lượng đinh rải dày dần lên và cả 4 làn xe đều có. Đại diện Công ty quản lý, bảo dưỡng cầu - đường Tân Vũ - Lạch Huyện cho biết: không có chuyện ban quản lý cầu dùng xe lu lèn đinh xuống mặt đường. Điều đó hoàn toàn không thể thực hiện vì mặt cầu cứng, đinh không thể đè xuống. Đơn vị đề nghị Công an điều tra làm rõ thủ phạm rải đinh trên cầu, xử lý dứt điểm tình trạng này, đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách khi qua cầu.

HẢI ĐĂNG
 

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top