Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Năm Du lịch quốc gia 2019: Nha Trang-Sắc màu của biển

Thứ Sáu 30/11/2018 | 17:08 GMT+7

VHO- Sáng 30.11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia 2019- Nha Trang, Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Sơn Hải đồng chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng phát biểu tại Họp báo

Năm Du lịch quốc gia 2019- Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra từ ngày 31.12.2018- 31.12.2019 với chủ đề Nha Trang- Sắc màu của biển có hơn 100 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, hội thảo được tổ chức.

Chương trình hoạt động sẽ được chia thành 3 nhóm: các hoạt động do Bộ VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; các hoạt động do tỉnh Khánh Hòa tổ chức; các hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức.

Trong đó, Lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2019 cùng Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2019 sẽ được tổ chức tối 31.12.2018 tại quảng trường 2.4, TP. Nha Trang.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được tổ chức kết hợp với khai mạc Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2019 vào đầu tháng 5.2019;  Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 dự kiến được tổ chức vào ngày 31.12.2019.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà trả lời báo chí tại Họp báo

Ngoài ra, trong Năm du lịch quốc gia 2019 tại Nha Trang còn có nhiều sự kiện lớn như: Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019, Cuộc thi Hoa hậu Du lịch ASEAN 2019, Liên hoan du lịch biển “Symphony of the sea 2019”; Hội nghị lần thứ 3 về phát triển khu vực Duyên hải miền Trung; Cuộc đua thuyền buồm Hồng Kông- Nha Trang 2019; Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào”, Giải Golf quốc tế KN Golf Championship; Trình diễn Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại, Chương trình nghệ thuật Giai điệu tự hào; Hội thi Liên hoan ẩm thực biển; Khảo sát sản phẩm du lịch tỉnh Khánh Hoà và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; Tuần phim Chào mừng Năm du lịch quốc gia 2019

Khánh Hoà hiện nay là một trong những điểm đến hàng đầu về du lịch biển đảo của Việt Nam. Đây cũng là trung tâm du lịch lớn với gần 700 cơ sở lưu trú với hơn 32.000 phòng, trong đó có 108 khách sạn từ 3-5 sao. Địa phương này cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế.

Các dịch vụ giao thông vận tải, nhà hàng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khoẻ được đa dạng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách, nhiều thị trường khách khác nhau. Hạ tầng giao thông ở Khánh Hoà tương đối phát triển và đồng bộ cả về đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không.

Hiện nay, có hơn 20 hãng hàng không đang hoạt động tại sân bay quốc tế Cam Ranh với nhiều đường bay thẳng và nối chuyến. Từ đây, khách du lịch có thể dễ dàng di chuyển tới các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Trong năm 2018, ngành Du lịch Khánh Hoà ước tính đón hơn 6,3 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó có 2,8 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2017; tổng thu từ du lịch đạt 20.500 tỷ đồng.

Toàn cảnh họp báo Năm du lịch quốc gia 2019- Nha Trang, Khánh Hoà

Cả tỉnh Khánh Hoà có hơn 1,2 triệu dân, trung bình 1 người dân đón 5 người khách nên chịu sức ép khá lớn về sức tải và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Ông Trần Sơn Hải cho biết: “Dự kiến năm 2019, với việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2019, Khánh Hoà sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 50% là khách du lịch quốc tế. Tỉnh Khánh Hoà xác định phát triển Dịch vụ du lịch ưu tiên số 1, sau đó đến Công nghiệp và Nông nghiệp với tỷ trọng lần lượt là 48%, 40% và 12%”.

Có 17 câu hỏi từ đại diện 11 cơ quan báo chí được đưa ra tại Họp báo về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019, quản lý điểm đến, môi trường du lịch, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, tăng trưởng khách, sức chứa của điểm đến, kiểm soát giá cả và chất lượng dịch vụ... đã được trao đổi, trả lời thẳng thắn.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia 2019- Nha Trang, Khánh Hòa là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung; tạo sự phát triển đột phá về du lịch, thu hút đầu tư du lịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao hình ảnh du lịch quốc gia. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hoà và các Bộ, ngành, địa phương liên quan để kiểm soát tốt các hoạt động, sự kiện; tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

THÚY HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top