Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Chưa thể đổi ngôi

Thứ Hai 26/11/2018 | 09:00 GMT+7

VHO- Nguyên Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội, ông Hoàng Vĩnh Giang, người đã có nhiều đóng góp qua 4 kỳ Hà Nội đăng cai tổ chức Đại hội và đồng hành cùng sự thành công của thể thao thủ đô trong nhiều năm qua, nhận định rằng tại kỳ Đại hội này, Hà Nội sẽ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi dẫn đầu.

 Hà Nội giành ngôi đầu môn Rowing với 9 HCV, 2 HCĐ Ảnh: QUÝ LƯỢNG

“Về thể thao, Hà Nội có sẵn gia sản từ trước để lại là bề dày thành tích và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ việc tập luyện và thi đấu thể thao thuộc vào hạng tốt nhất nước. Thêm vào đó là sự quan tâm, đầu tư nên ngay cả khi có đi xuống thì Hà Nội vẫn có ưu thế vượt trội hơn hầu hết các địa phương còn lại”, ông Hoàng Vĩnh Giang nhấn mạnh. Thành tích của thể thao Hà Nội tại các kỳ Đại hội, nhất là 4 kỳ Đại hội gần đây đã minh chứng cho điều ông Hoàng Vĩnh Giang nói.

Ở kỳ Đại hội đầu tiên, tổ chức vào năm 1995 tại Hà Nội, TP.HCM khi ấy đã dẫn đầu bảng tổng sắp cuối cùng với 43 HCV, 39 HCB, 20 HCĐ. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2, với 24 HCV, 24 HCB, 25 HCĐ. Đoàn Quân đội ở vị trí thứ 3, với 20 HCV, 21 HCB, 20 HCĐ. Ở kỳ Đại hội lần thứ II, 3 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về 3 đoàn trên trong đó TP.HCM dẫn đầu với 64 HCV, 39 HCB, 23 HCĐ; tiếp theo là Hà Nội với 39 HCV, 34 HCB, 107 HCĐ; Quân đội là 21 HCV, 16 HCB, 25 HCĐ. Ở kỳ Đại hội lần thứ III, TP.HCM vẫn khẳng định được vị thế dẫn đầu cả nước và tiếp theo vẫn là Hà Nội và Quân đội.

Tuy nhiên “sao đã đổi ngôi”, sự bứt tốc, vươn lên của Thể thao thủ đô được tính từ Đại hội lần thứ IV, Hà Nội vươn lên dẫn đầu với 151 HCV, 86 HCB, 96 HCĐ; TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 2, chỉ với 122 HCV, 116 HCB, 74 HCĐ; ở vị trí thứ 3 vẫn là đoàn Quân đội. Sau lần bứt tốc ấy, Hà Nội tiếp tục chứng minh được sự vượt trội khi liên tục dẫn đầu ở 3 kỳ Đại hội tiếp theo. Gần đây nhất, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, tổ chức tại Nam Định, Hà Nội dẫn đầu với 72 HCV, 28 HCB, 56 HCĐ; bỏ khá xa TP.HCM với 51 HCV, 57 HCB, 69 HCĐ.

Dù hiện tại Hà Nội và TP.HCM đang so kè nhau trên bảng xếp hạng tổng sắp của Đại hội lần VIII nhưng ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng ở kỳ Đại hội này, TP.HCM vẫn chưa thể lật ngôi của Hà Nội được. Hiện Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 30 HCV, 23 HCB, 19 HCĐ, bỏ khá xa TP.HCM với 19 HCV, 23 HCB, 14 HCĐ. Trong những ngày thi đấu còn lại, Hà Nội còn hàng loạt các môn thế mạnh như Canoeing, Vật, Wushu, Silat, Karatedo… để có thể vững vàng trên ngôi vị cao nhất.

Như thế qua 7 kỳ tổ chức, ngôi đầu bảng vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Hà Nội và TP.HCM. Ở 3 kỳ đầu, TP.HCM dẫn đầu và ở 4 kỳ gần đây, đoàn Hà Nội vươn lên áp đảo, thống lĩnh ngôi vị số 1. Sự dẫn đầu của Hà Nội và TP.HCM cũng phản ánh đúng thực chất phát triển của thể thao cả nước, bởi đây là 2 địa phương được xem là 2 trung tâm kinh tế lớn nhất nước, có sự đầu tư vượt trội hơn hẳn so với các địa phương còn lại.

Tính đến hết ngày 25.11, đã có 10 môn, phân môn kết thúc thi đấu tại Đại hội, đó là: Bóng chuyền bãi biển, Bóng rổ 5x5, Khiêu vũ thể thao, Nhảy cầu, Xe đạp địa hình, Rowing, Thể hình và Fitness, Erobic, Bi sắt, Bóng ném. Đã có 41/65 đoàn giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Hôm nay 26.11, chương trình thi đấu của Đại hội sẽ tiếp tục với các môn: Canoeing, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá nam…

T.S

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top