Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Công an Cần Thơ bác bỏ thông tin vụ đạo diễn Đặng Quốc Việt “tố” bị đánh, mất tiền

Thứ Tư 14/11/2018 | 10:09 GMT+7

VHO- Vụ việc đạo diễn Đặng Quốc Việt làm đơn kêu cứu đến Hội điện ảnh VN và Hội điện ảnh TP.HCM, các cơ quan thông tấn báo chí về việc ông bị Công an Cần Thơ vô cớ giam giữ và bị mất một số tài sản có giá trị trong đó gồm cả tiền mặt. Trả lời báo chí, Công an Cần Thơ  đã bác bỏ hoàn toàn những thông tin mà ông Việt đưa ra. 

 

Trước đó, ngày 12.11 trên trang cá nhân của mình, ông Đặng Quốc Việt có gửi đơn kêu cứu đến Hội Điện ảnh VN và Hội Điện ảnh TP.HCM, các cơ quan truyền thông báo đài. Trong đơn ông Việt viết: ngày 9.11.2018 tôi đến quận Ninh Kiều- Thành phố Cần Thơ với mục đích chụp hình và chọn bối cảnh trong bộ phim 12H (dự trại sáng tác Tam Đảo 2018) do Hội Điện ảnh VN tổ chức. Hãng phim Sơn An sản xuất vào năm 2019. Tôi có thuê một người xe ôm tên Phan Trung Tính, chở tôi đi vòng quanh chọn cảnh với giá 300.000đ/1 ngày. Khi tôi đi đến cầu Quang Trung thuộc thành phố Cần Thơ đang đứng trên cầu chụp hình thì có một nhóm người ập tới áp chế tôi bắn súng và đánh tôi, trên đường đi tôi có bảo tôi bị mất tài sản gồm: một cặp kính Rayban trị giá 600 USD và 150 triệu đồng, 300 USD và yêu cầu quay lại vị trí bị bắt để tìm tài sản nhưng không được giải quyết...”. Cũng Theo vị đạo diễn này, khi đến trụ sở công an cùng với Tính (xe ôm), ông bị đánh và ép khai có tàng trữ ma túy.

Trao đổi với Phóng viên báo Văn Hóa, đạo diễn Đặng Quốc Việt khẳng định những thông tin mình đưa ra hoàn toàn là sự thật và chịu trách nhiệm toàn bộ thông tin đó. Ông Việt cho biết sẽ gửi trực tiếp đơn khiếu nại đến Cục Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc Công An Cần Thơ bắt và đánh đập vô cớ. 

Ông Việt cho biết ông sẽ gửi đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Viện Kiểm Soát nhân dân tối cao

Phía Công an quận Ninh Kiều- Cần Thơ chiều 13.11 cũng đã gặp mặt để thông tin đến báo chí về những nội dung liên quan đến đạo diễn Đặng Quốc Việt
Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 9.11, công an quận nhận tin báo về trường hợp tình nghi tàng trữ ma túy là ông Phan Trung Tính (43 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng).

Ông Tính là người từng có tiền án 8 năm tù về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đá. Thời điểm này, ông Tính đang xuất hiện tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ( Ninh Kiều). Công an quận đã cử trinh sát theo dõi, khi đến nơi thì ông Tính đã đi nơi khác. Cảnh sát di chuyển theo sau, đến dốc cầu Quang Trung thì phát hiện ông Tính đang chở một người ngồi phía sau nên áp sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, ông Việt cầm trên tay cây gậy ba khúc nhảy xuống xe bỏ chạy. Thấy vậy anh em trinh sát mới  đuổi theo, chừng 10m thì ông Việt tự té ngã và bị khống chế...

Tang vật cần sa khô công an thu giữ trên người ông Tính (ảnh CA Cần Thơ cung cấp)

Theo đại tá Sáu, cảnh sát chỉ truy đuổi ông Tính chứ không có ý định bắt ông Việt. Khi bắt được ông Tính, lực lượng Công an thu giữ 27gr cần sa khô. Qua kiểm tra nhanh bằng que thử, ông Tính dương tính với chất ma túy, còn ông Việt không phát hiện.

Khi bị khống chế, ông Việt không có tiền như nội dung ông viết trên mạng xã hội. Nội dung đó là không đúng sự thật. Khi được đưa về trụ sở công an phường Xuân Khánh để xử lý vụ mang gậy ba khúc không có giấy phép, ông Việt đã tự tay viết tường trình không bị đánh đập mà chỉ bị bệnh tim. Vết trầy xước trên vai của ông Việt là do ông tự té ngã khi bỏ chạy.

Công an Ninh Kiều tạm giữ một số vật dụng của hai người để điều tra. Đến trưa cùng ngày ông Việt nói bị bệnh tim và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Tại đây, xét nghiệm máu của ông Việt cho ra kết quả dương tính với cần sa.

Hiện tại ông Việt đang nằm ở Khoa Lồng Ngực- Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. 


NGỌC LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top