"Hồi sinh những vùng đất chết"

VHO- Chiều ngày 7.11, tại Bảo tàng Đà Nẵng, hơn 200 bức ảnh, hiện vật chiến tranh đã được tái hiện trong triển lãm "Hồi sinh những vùng đất chết". Đây là hoạt động là sự phối hợp giữa Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Binh chủng hóa học, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP Hồ Chí Minh. Triển lãm đã thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học còn ở lại rất nặng nề, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe con người, môi trường sinh thái. Triển lãm "Hồi sinh vùng đất chết" là câu chuyện về hành trình làm sống lại những vùng đất nơi từng bị chiến tranh hủy diệt. Các hình ảnh, hiện vật trong triển lãm đã khiến người dân hiểu rõ hơn về hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội, bạn bè quốc tế cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bảo vệ môi trường sinh thái... Triển lãm được bố cục thành 3 chủ đề: Khắc phục môi trường bị nhiễm chất độc hóa học sau chiến tranh; Hoạt động rà soát bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; Hồi sinh những vùng đất chết.

Một góc Triển lãm 

Giới thiệu về những tư liệu trong triển lãm

Khách nước ngoài tới tham quan, tìm hiểu tư liệu được trưng bày

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc