Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khách đến quá đông, gây áp lực lên di sản Hội An

Thứ Sáu 02/11/2018 | 08:35 GMT+7

VHO- Tại buổi làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam với Trung tâm Quản lý và Bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Trung tâm) vừa mới diễn ra, Trung tâm cho biết, hiện các di tích ở Hội An đang đối diện với nhiều áp lực, chẳng hạn như tình trạng thay đổi chủ di tích, thiếu nguyên vật liệu trùng tu, lượng khách tham quan quá đông gây áp lực lên di sản; sự phát triển nhanh chóng của dân số, dịch vụ du lịch, đô thị hóa lẫn nguy cơ từ biến đổi khí hậu... Cùng với đó là thực trạng thiếu các văn bản pháp luật cần thiết để triển khai quản lý... 

Trung tâm cũng cho biết, với điều kiện đặc thù là “di tích sống” và hầu hết thuộc sở hữu tư nhân, tập thể nên Hội An đã sớm chủ động ban hành một số quy chế và được cộng đồng nhân dân ủng hộ. 

Từ thực trạng hiện nay trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên địa bàn, Hội An đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm giải quyết. Trong đó nhấn mạnh đề nghị tỉnh đưa Kế hoạch quản lý và ban hành quy chế bảo vệ di sản Hội An vào phê duyệt trong năm 2019, sớm có cơ chế đặc thù cho bảo tồn di sản Hội An. Tỉnh sớm cho ý kiến thống nhất về việc được thuê tư vấn có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài trong việc quy hoạch tổng thể Hội An. Bên cạnh đó TP Hội An cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo các công trình trọng điểm như Kè bảo vệ khu phố cổ; kè chống sạt lở biển; các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông dẫn vào Hội An ở các tuyến giao thông của tỉnh, đầu tư quy hoạch các bãi đậu xe, các vấn đề liên quan đến công tác môi trường và rác thải, việc ngầm hoá các tuyến điện, cáp, nước; chính sách ưu đãi cho nghệ nhân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân thống nhất với đánh giá tổng quan về công tác bảo tồn khu phố cổ Hội An trong thời gian qua, theo đó yêu cầu trong thời gian tới phải hết sức coi trọng và tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn các di tích trên địa bàn, nhất là các di tích xuống cấp nghiêm trọng. 

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top